Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 23-11, ông Trần Đình Sơn-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) tỉnh Gia Lai đã chủ trì hội nghị đối thoại với đại diện 58 doanh nghiệp ngành GT-VT nhằm ghi nhận, giải đáp những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền để giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kinh doanh có hiệu quả hơn.

Hoạt động vận tải phát triển ổn định

Tại hội nghị, ông Tăng Xuân Kiên-Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở GT-VT) cho biết: Trên địa bàn tỉnh hiện có 15 hợp tác xã (HTX) và 341 đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ bằng ô tô với 2.493 phương tiện. So với năm 2022, giảm 76 đơn vị kinh doanh vận tải và giảm 477 phương tiện. Các đơn vị, HTX đang khai thác 392 tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh và 5 tuyến nội tỉnh.

Đến tháng 11-2023, khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 13,389 triệu tấn, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 41,84% kế hoạch năm 2023. Khối lượng vận tải hành khách ước đạt 18,906 triệu lượt, tăng 17,31% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 67,39% kế hoạch năm 2023.

Hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, phục vụ tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, sản lượng vận tải tăng, đặc biệt là trong dịp lễ, Tết không để xảy ra hiện tượng người dân thiếu phương tiện đi lại. Ngoài ra, Sở GT-VT đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức 2 chuyến xe nghĩa tình miễn phí đưa 80 người lao động nghèo về quê ăn Tết năm 2023.

Toàn tỉnh hiện có 9 cơ sở đào tạo lái xe và đã tổ chức sát hạch, cấp mới 6.967 giấy phép lái xe ô tô, 13.918 giấy phép lái xe mô tô. Từ đầu năm đến nay, 4 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ở trong tỉnh hoạt động theo mô hình xã hội hóa đã kiểm định được 56.569 lượt phương tiện.

“Trong năm 2023, qua công tác thanh tra, kiểm tra, Sở GT-VT đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với 174 phương tiện vi phạm tốc độ; mời 23 đơn vị đến làm việc để xác minh, xử lý các hành vi vi phạm về dữ liệu thiết bị giám sát hành trình. 25 đơn vị giải trình hành vi không truyền dữ liệu, vi phạm thời gian lái xe. Có 4 đơn vị bị phạt do vi phạm các lỗi nói trên với tổng số tiền 44 triệu đồng. Chúng tôi cũng xử lý 6 đơn vị, 5 cá nhân vi phạm các quy định về đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ với tổng số tiền 54 triệu đồng; đình chỉ tuyển sinh 3 tháng đối với 1 cơ sở đào tạo lái xe và đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với 3 trung tâm sát hạch lái xe”-ông Kiên cho hay.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.D

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.D

Bên cạnh đó, Sở GT-VT chú trọng triển khai các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Đơn cử, công tác cải cách hành chính được tập trung triển khai để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giúp tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp ngành GT-VT.

Song song với đó, Sở GT-VT cũng thực hiện có hiệu quả chuyên mục “Hỏi, đáp” trên Trang thông tin điện tử, kịp thời tư vấn, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp, người dân; công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email của lãnh đạo Sở tại các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm đăng kiểm, trung tâm sát hạch lái xe, bến xe, doanh nghiệp vận tải, trên hệ thống đường bộ thuộc quyền quản lý... để tiếp nhận các phản ánh của người dân, doanh nghiệp về lĩnh vực giao thông đường bộ và đã xử lý 16 trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, Sở phối hợp cùng các đơn vị, địa phương xử lý dứt điểm 9 kiến nghị của cử tri liên quan đến bất cập trong quá trình thi công Dự án nâng cấp quốc lộ 19 và 2 kiến nghị của cử tri liên quan đến bất cập trong quá trình thi công Dự án nâng cấp, cải tạo tỉnh lộ 663.

Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Trong không khí cởi mở, đại diện các doanh nghiệp vận tải đã có 10 lượt ý kiến, đề xuất đối với lãnh đạo Sở GT-VT và ngành chức năng. Ông Nguyễn Hồng Hải-Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai-nêu ý kiến: “Các phương tiện vận tải hành khách ngày càng hiện đại, có tính năng an toàn và độ bền rất cao. Do vậy, tôi kiến nghị Sở GT-VT có ý kiến với cấp trên nên có quy định mới về niên hạn sử dụng cho các loại phương tiện này. Nên chăng có một mốc thời hạn chung dành cho các loại phương tiện này thay thế cho quy định về số km. Về vé xe dịp Tết, tỉnh ta chỉ được bán trước Tết Nguyên đán 15 ngày nhưng ở TP. Hồ Chí Minh được bán sớm hơn. Điều này ảnh hưởng đến việc điều chỉnh giá vé, doanh thu của các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn”.

Còn ông Đặng Văn Hiền-Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai-đề xuất: “Theo tôi, quy định tài xế được cấp giấy phép lái xe hạng E phải có 2 năm kinh nghiệm mới được điều khiển phương tiện vận tải hành khách là bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đề nghị nên giảm thời gian xuống còn 1 năm hoặc 1 năm 6 tháng kinh nghiệm. Lý do là tài xế được cấp giấy phép hạng E ở tỉnh ta rất ít. Hiện nay, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa, hành khách của các doanh nghiệp. Rất mong các cơ quan có thẩm quyền đầu tư kinh phí nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải của các doanh nghiệp”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Trong khi đó, ông Hồ Sĩ Bảy-Giám đốc điều hành Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai thì kiến nghị: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được Sở GT-VT hỗ trợ trong việc thực hiện đổi giấy phép lái xe cho đội ngũ tài xế qua mạng. Chỉ trong 30 phút đã đổi xong và trong vòng 5 ngày thì Bưu điện tỉnh gửi toàn bộ giấy phép lái xe mới cho đội ngũ tài xế. Theo quan sát của chúng tôi, trên địa bàn tỉnh, tình trạng xe dù rất nhiều, cần có giải pháp quản lý, hình thức xử lý để tránh thất thu thuế và để doanh nghiệp kinh doanh taxi tồn tại, phát triển”.

Ngoài ra, hội nghị cũng ghi nhận một số ý kiến phản ánh về vướng mắc, bất cập trong việc nộp các loại thuế đối với doanh nghiệp vận tải; khó khăn trong hoạt động của các trung tâm đăng kiểm tại địa phương thời điểm hiện nay.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó Giám đốc Sở GT-VT Trần Đình Sơn nhấn mạnh: Trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, Sở sẽ có kế hoạch triển khai nhanh để tháo gỡ. Sở cũng sẽ trả lời cho doanh nghiệp về kiến nghị, đề xuất tới các ngành, các cấp sau khi có ý kiến phản hồi.

Trong năm 2024, ngành GT-VT sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, đề nghị các doanh nghiệp cùng góp sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sở cũng sẽ đồng hành với các doanh nghiệp để xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, hiệu quả, xây dựng thương hiệu và mang đến cho người sử dụng sản phẩm chất lượng.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

null