Gia Lai đề nghị Chính phủ Phần Lan hỗ trợ triển khai Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 5-2, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi họp trực tuyến với ngài Kari Kahiluoto-Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, các tập đoàn kinh tế Phần Lan và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương nhằm thống nhất các nội dung để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP. Pleiku. 
Dự buổi họp có đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và UBND TP. Pleiku.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho biết, TP. Pleiku đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. Hiện nay, TP. Pleiku đang có kế hoạch cải tạo, nâng cấp, mở rộng đô thị, quy hoạch và xây dựng các khu công nghiệp tập trung. Tuy nhiên, do nguồn vốn còn hạn hẹp nên các công trình chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, còn nhiều tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước, gây ra nhiều điểm ngập úng cục bộ trong thành phố khi có mưa lớn. Mặt khác, sự gia tăng dân số và quá trình đô thị hóa làm tăng lượng nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, rác thải. 
Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ: “Qua buổi làm việc hôm nay, tôi rất mong ngài Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam quan tâm, hỗ trợ thực hiện Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP. Pleiku từ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư công của Chính phủ Phần Lan. Với nguồn vốn này, cùng với công nghệ tiên tiến hàng đầu của các tập đoàn đến từ Phần Lan, tôi tin tưởng sẽ thực hiện được giải pháp hiệu quả về thoát nước và xử lý nước thải, bảo vệ môi trường, giúp chúng tôi có điều kiện xây dựng và phát triển đô thị TP. Pleiku theo hướng hiện đại, bền vững, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, cải thiện môi trường, hướng đến xây dựng TP. Pleiku trở thành “thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe”.
Lãnh đạo UBND tỉnh họp trực tuyến với Đại sứ Phần Lan về Dự án Thoát nước và xử lý nước thải TP. Pleiku
Lãnh đạo UBND tỉnh họp trực tuyến với Đại sứ Phần Lan về Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP. Pleiku. Ảnh: Hà Duy
Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP. Pleiku được triển khai nhằm cải thiện điều kiện thoát nước và vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường trung tâm thành phố với khoảng 92-95 ngàn người dân thụ hưởng. Quy mô dự kiến là xây mới khoảng 36 km tuyến cống bao thu gom nước thải và tuyến ống áp lực; xây mới các trạm bơm thoát nước; xây dựng mới nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất giai đoạn 1 khoảng 20.000 m3/ngày đêm. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 5 năm (từ năm 2021 đến 2026).
Tổng mức đầu tư Dự án là hơn 1.111 tỷ đồng (tương đương gần 42 triệu EURO), gồm nguồn vốn vay PIF (Chương trình tín dụng đầu tư công của Chính phủ Phần Lan) là hơn 756 tỷ đồng (tương đương hơn 28,5 triệu EURO). Trong đó, Chính phủ Phần Lan sẽ chi trả (không hoàn lại) 264,6 tỷ đồng (tương đương gần 10 triệu EURO), số vốn tỉnh Gia Lai phải vay lãi suất 0% là hơn 491,4 tỷ đồng (tương đương 18,5 triệu EURO); nguồn vốn đối ứng gần 355 tỷ đồng (tương đương 13,4 triệu EURO). 
Tại buổi làm việc, ông Jorma Wiitakorpi-Chủ tịch Tập đoàn Operon (Phần Lan), đơn vị thực hiện Dự án-thông tin: “Operon là tập đoàn có kinh nghiệm về xử lý nước thải. Chúng tôi cũng rất quan tâm tới Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP. Pleiku. Tập đoàn chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ mạnh mẽ dự án này và mong các bên liên quan cũng hỗ trợ chúng tôi để dự án sớm được triển khai. Tôi tin rằng khi chúng ta cùng nhau hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ”.  
Kết thúc buổi làm việc, Đại sứ Kari Kahiluoto cho biết: Sau khi các bên thống nhất tất cả các nội dung liên quan tới các bước triển khai thủ tục cần thiết của Dự án, nguồn vốn vay, Đại sứ quán sẽ hỗ trợ tỉnh Gia Lai làm việc với Chính phủ Phần Lan về nguồn vốn vay PIF. Tôi mong dự án sẽ sử dụng hiệu quả, phù hợp với nguồn vốn vay, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Gia Lai và phục vụ cho đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.