Gia Lai: Chậm hỗ trợ hộ chăn nuôi có heo bị dịch tả châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến nay đã gần 3 tháng. Một số xã đã công bố hết dịch, công tác thống kê thiệt hại cũng đã rõ nhưng đến nay, tiền hỗ trợ vẫn chưa đến tay người chăn nuôi.
Tiêu hủy heo chết tại xã Chư Don. Ảnh: N.D
Tiêu hủy heo chết tại xã Chư Don. Ảnh: N.D
Dịch tả heo châu Phi được phát hiện đầu tiên tại làng Lốp (xã Chư Don, huyện Chư Pưh) vào ngày 14-5. Từ đó đến ngày 29-7, dịch đã xảy ra ở 377 hộ thuộc 76 thôn, làng của 25 xã, thị trấn trên địa bàn 7 huyện, thị xã gồm: Chư Pưh, Chư Prông, Đức Cơ, Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa và Ayun Pa. Riêng tại huyện Ia Grai, 1 hộ có heo chết được xác định dương tính với dịch tả heo châu Phi nhưng địa phương này chưa công bố dịch. Theo báo cáo tổng hợp ngày 28-7 của Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh, tổng số heo mắc bệnh, chết và đã tiêu hủy là 2.119 con với khối lượng 62.898 kg.
Nhìn chung, sau khi phát hiện dịch, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng-chống, không để lây lan trên diện rộng. Hiện nay, trên địa bàn một số xã, thị trấn không phát sinh thêm heo mắc bệnh, như: Chư Don, Ia Blứ, Ia Phang, Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh), Ia Mơr, Ia Piơr, Bình Giáo (huyện Chư Prông) hoặc tại các xã của huyện Đức Cơ và Phú Thiện. Tuy nhiên, tại khu vực Đông Nam tỉnh, trong hơn 1 tuần trở lại đây, các huyện, thị xã đều lần lượt công bố dịch ở một số xã. Vì vậy, việc phòng ngừa, ngăn chặn không để dịch tả heo châu Phi lây lan trên diện rộng đòi hỏi sự nỗ lực của không chỉ cơ quan chuyên môn mà cả đối với người chăn nuôi.
Một vấn đề khác là ngay sau khi dịch tả heo châu Phi xảy ra, Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Tài chính đã họp bàn triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại và người tham gia phòng-chống dịch. Cụ thể, căn cứ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9-1-2017 của Chính phủ, người chăn nuôi có heo buộc phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh từ ngày 14-5 đến hết ngày 26-6-2019 được áp dụng mức hỗ trợ 32.000 đồng/kg đối với heo con, heo thịt các loại; 64.000 đồng/kg đối với heo nái, heo đực giống đang khai thác. Trường hợp người chăn nuôi có heo buộc phải tiêu hủy từ ngày 27-6 thì thực hiện hỗ trợ từ nguồn kinh phí phòng-chống bệnh dịch tả heo châu Phi theo quy định tại Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ; mức hỗ trợ là 25.000 đồng/kg heo hơi đối với heo con, heo thịt các loại; 30.000 đồng/kg heo hơi đối với heo nái, heo đực đang khai thác.
Hiện nay, ngành chức năng và chính quyền các địa phương đã cơ bản thực hiện xong công tác thống kê thiệt hại để tiến hành hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi. Một số xã đã công bố hết dịch và người chăn nuôi bắt đầu tái đàn hoặc lên kế hoạch đầu tư chăn nuôi lại. Tuy nhiên, các hộ chăn nuôi đang gặp khó khăn về kinh phí khi công tác hỗ trợ thực hiện rất chậm. Ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông-cho biết: Dịch tả heo châu Phi đã làm thiệt hại đàn heo của 5 hộ thuộc 3 thôn trên địa bàn 3 xã. Tổng trọng lượng heo nhiễm bệnh, chết và tiêu hủy là 5.032 kg. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện sẽ tạm ứng ngân sách để hỗ trợ cho người chăn nuôi. “Tuy nhiên, do chưa thống nhất mức chi cho đối tượng tham gia chống dịch nên tất cả đều đang chờ. Sắp đến, huyện sẽ thực hiện chi trả hỗ trợ trước cho người chăn nuôi, còn những đối tượng tham gia chống dịch sẽ truy lĩnh”-ông Luyến thông tin thêm.
Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh thì cho hay: Chư Pưh là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng do dịch tả heo châu Phi với tổng số tiền dự kiến hỗ trợ khoảng 1 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã thực hiện xong việc thống kê số hộ bị thiệt hại và đã báo cáo để tỉnh, Trung ương cấp kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi. “Số lượng heo thiệt hại trên địa bàn rất lớn mà huyện đã hết nguồn kinh phí dự phòng nên không đủ khả năng hỗ trợ cho người chăn nuôi”-ông Tứ nói.
LÊ VĂN NHUNG

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.