Gia Lai: Bắt tạm giam nguyên kế toán ngân hàng lừa đảo hơn 55 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Chu Nữ Diệu Huyền (SN 1985, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku), nguyên nhân viên kế toán Ngân hàng Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Theo hồ sơ của Cơ quan Điều tra, thời điểm là nhân viên kế toán của Ngân hàng Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai, Huyền có mở cửa hàng bán vé máy bay. Trong khoảng thời gian này, Huyền quen biết với chị N.T.N. (trú tại TP. Pleiku). Huyền nói với chị N. rằng mình có nhiều mối quan hệ đầu tư sinh lời và đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao. Do tin tưởng, chị N. đã nhiều lần đưa tiền cho Huyền. Từ giữa năm 2019 đến giữa năm 2020, chị N. đã đưa cho Huyền tổng cộng hơn 55 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Huyền không trả lại số tiền trên mà đưa ra thông tin gian dối rằng đã đưa số tiền này cho Lê Thị Thương (SN 1988, trú tại 31/18 Ama Quang, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), nhân viên hợp đồng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai mượn lại để hưởng chênh lệch. Tháng 6-2020, Thương đến Công an phường Hoa Lư (TP. Pleiku) trình báo về việc mình đang nợ của nhiều người với số tiền hơn 173 tỷ đồng.
Cuối năm 2020, chị N. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Huyền đến Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai). Khi bị tố cáo, Huyền đã làm đơn xin nghỉ việc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai.  
Điều tra viên đọc lệnh thi hành bắt tạm giam với Huyền (thứ 3 từ trái qua) tại nhà riêng của đối tượng
Điều tra viên đọc lệnh thi hành bắt tạm giam Chu Nữ Diệu Huyền (thứ 3 từ trái qua) tại nhà riêng của đối tượng. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Trao đổi với P.V, chị N. cho hay, thời điểm đầu quen biết, Huyền khoe có cha giữ chức vụ cao ở một cơ quan Nhà nước tại tỉnh Kon Tum; còn chồng và họ hàng phía nhà chồng giữ vụ cao ở các đơn vị quân đội. Đặc biệt, Huyền thường xuyên nhận đứng ra đáo hạn ngân hàng cho các cá nhân, doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai. Mỗi khi chị N. gặp vướng mắc liên quan đến các giao dịch tại nhiều ngân hàng khác nhau, Huyền lại liên hệ tháo gỡ một cách dễ dàng khiến chị càng tin tưởng vào gia thế và các mối quan hệ của Huyền. 
Khi đã thân thiết hơn, Huyền bắt đầu ngỏ ý vay mượn của chị N. để đáo hạn ngân hàng và hứa hẹn trả hoa hồng hậu hĩnh. Ban đầu, chị N. chỉ cho đối tượng vay 200-300 triệu đồng và mỗi lần như vậy, Huyền đều trả tiền gốc, lãi cho chị N. Từ khoảng cuối năm 2019, Huyền nói với chị N. rằng nhiều doanh nghiệp cần tiền đáo hạn ngân hàng với số lượng lớn nên chị N. nhiều lần chuyển cho Huyền số tiền tổng cộng là hơn 55 tỷ đồng. Mỗi lần giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, chị N. không hề ghi giấy nợ. 
Chị N. bức xúc: “Khi có thông tin Thương bị vỡ nợ, Huyền nói với tôi đã mang toàn bộ số tiền đó đưa cho Thương trong khi tôi không hề quen biết Thương. Huyền dẫn tôi đi gặp Thương và nói rằng vì hoàn cảnh gia đình có người làm trong cơ quan Nhà nước không tiện nên nhờ tôi đứng ra viết giấy nợ thể hiện Thương đã vay của tôi số tiền hơn 133 tỷ đồng. Huyền cũng đã lợi dụng thời điểm cả 2 thân thiết dùng điện thoại của tôi để xóa toàn bộ tin nhắn vay mượn giữa cả 2 nhằm xóa dấu vết. Thời điểm đó, tôi năn nỉ Huyền trả tiền cho tôi vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống cũng như công việc kinh doanh của gia đình, nhưng Huyền nói rằng mình chỉ là nạn nhân và đổ hết cho Thương”. 
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định không có căn cứ thể hiện Huyền mang số tiền vay mượn của chị N. đưa cho Thương mà đối tượng đã có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân. Phòng Cảnh sát Hình sự đã thu thập sao kê giao dịch ngân hàng giữa chị N. và Huyền. Trong thời điểm này, Cơ quan Điều tra cũng phát hiện Huyền phát sinh nhiều giao dịch như mua nhà cửa, mua xe ô tô…Qua những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Điều tra xác định Huyền đã đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 55 tỷ đồng của chị N. 
Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tiến hành các thủ tục phong tỏa tài sản của Huyền để phục vụ công tác điều tra. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thông báo ai là bị hại của Huyền với thủ đoạn tương tự liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự để phối hợp điều tra qua số điện thoại 0974957957 gặp điều tra viên Trần Công Thịnh.  
.
Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng.
(Clip: Thúy Trinh-Nông Hòa-Huy Giang)
 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Theo đó, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công an Gia Lai tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

null