Gia Lai: Nhân viên ngân hàng lừa đảo tiền tỷ đã ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau một thời gian lẩn trốn, Lê Thị Thương (SN 1988, trú tại 31/18 Ama Quang, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đầu thú. 

Đối tượng Lê Thị Thương (Ảnh cơ quan Công an cung cấp)
Đối tượng Lê Thị Thương. (Ảnh cơ quan Công an cung cấp)
Ngày 10-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Thương (SN 1988, trú tại 31/18 Ama Quang, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời phát lệnh truy nã với Thương. Sau một thời gian trốn khỏi địa phương, Thương đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đầu thú. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang thụ lý điều tra vụ án. 
Được biết, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiếp nhận đơn tố cáo của 12 người trên địa bàn TP. Pleiku về hành vi lừa đảo của Thương. Các nạn nhân khai đã cho Thương vay khoảng 80,7 tỷ đồng, tuy nhiên sau đó Thương tuyên bố không có khả năng trả nợ rồi bỏ trốn. 
 VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.