Gia Lai: 3 năm ký kết thi đua đảm bảo an toàn giao thông học đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 4-11, tại hội trường Công an tỉnh đã diễn ra Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện ký kết thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa Công an và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.
 

Ảnh: Lê Anh
Ảnh: Lê Anh

Theo đánh giá của Hội nghị, trong 3 năm vừa qua, Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt các mặt công tác phối hợp đảm bảo an toàn giao thông học đường. Trong đó, ngành Công an đã tổ chức được hơn 1.800 lượt tuyên truyền bằng xe loa; 6 buổi diễu hành; lắp đặt hơn 500 pa nô, áp phít; phát hơn 25.000 tờ rơi và vận động cá biệt hơn 73.000 trường hợp học sinh, sinh viên thường xuyên vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, giao cho gia đình, nhà trường phối hợp giáo dục quản lý. Ngành giáo dục cũng đã tổ chức cho hơn 90% học sinh thi tìm hiểu về luật an toàn giao thông đường bộ và giữa hai ngành đã phối hợp tổ chức gần 550 lượt tuyên truyền về luật an toàn giao thông đường bộ, với hơn 166 ngàn lượt học sinh, giáo viên tham gia.

Trong gần 3 năm qua (16-9-2013 đến ngày 15-8-2016), trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông liên quan đến giáo viên, học sinh, sinh viên; làm chết 35 người, bị thương 19 người; giảm so với 3 năm liền kề 5,13% về số vụ, 2,78% số người chết, 20, 83% số người bị thương. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý học sinh, sinh viên vi phạm luật an toàn giao thông tăng cao. Theo đó, đã có 2.222 trường hợp vi phạm bị xử lý (tăng hơn 50% so với 3 năm liền kề), xử phạt số tiền hơn 840 triệu đồng.

Cũng tại Hội nghị, ngoài việc ghi nhận những kết quả đã đạt được, lãnh đạo hai ngành đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại và hạn chế cần phải khắc phục như: Lực lượng Công an cơ sở chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để tổ chức thường xuyên công tác đảm bảo an toàn giao thông học đường. Ngành giáo dục thì việc xử lý học sinh vi phạm có một số trường còn hời hợt, chưa đủ mức răn đe; chưa tuyên truyền, phối hợp thường xuyên với phụ huynh để giáo dục cho học sinh chấp hành quy định của pháp luật… Từ những tồn tại đó, tại Hội nghị hai ngành đã thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm tra, quyết liệt xử lý những trường hợp vi phạm để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ trong học đường.

 

Ảnh: Lê Anh
Ảnh: Lê Anh

Nhân dịp này, lãnh đạo hai ngành cũng đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 16 cá nhân có thành tích trong việc giáo dục và đảm bảo an toàn giao thông học đường, đồng thời ký kết cam kết thi đua đảm bảo an toàn giao thông học đường giai đoạn 2016-2020.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

null