Gắp con đỉa dài 15 cm trong “của quý” cụ ông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cụ ông 71 tuổi đi mò ốc dưới ao gần nhà thì bị con đỉa chui vào dương vật lúc nào không hay biết. Đến khi đau nhức, ông cụ được người nhà đưa đến trạm y tế xã khám mới phát hiện có đỉa bên trong.

Sáng 23-5, bác sĩ Trần Nguyên Lam-Trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa gắp thành công 1 con đỉa dài 15 cm chui vào dương vật của cụ ông N.H.T. (SN 1952, trú tại xã Nghĩa Lộc).

Con đỉa dài 15 cm được gắp ra khỏi cơ thể ông T.

Con đỉa dài 15 cm được gắp ra khỏi cơ thể ông T.

Theo trình bày của ông N.H.T., trước đó, vào sáng 22-5, ông cụ ra ao gần nhà bắt ốc. Trong quá trình bắt ốc, ông T. bị con đỉa chui vào dương vật nhưng không hay biết.

Trưa cùng ngày, ông T. cảm thấy đau nhức và dương vật bị sưng phù bất thường nên được người thân đưa đến Trạm Y tế xã Nghĩa Lộc để thăm khám.

Qua kiểm tra, ông T. được xác định có 1 con đỉa đang hút máu bên trong dương vật. “Lúc khám phát hiện phần đuôi con đỉa nằm sâu bên trong dương vật khoảng 4 cm, phần đầu đã chui vào sát bàng quang. Nếu không gắp ra kịp thời có thể đỉa sẽ chui sâu vào bên trong bàng quang”-bác sĩ Lam nói.

Khoảng 20 phút làm thủ thuật, các bác sĩ đã gắp thành công con đỉa ra ngoài an toàn. Do hút máu nhiều nên con đỉa có kích thước khá lớn, rộng khoảng 2 cm, dài gần 15cm.

Hiện cụ ông đã ổn định sức khỏe và được cho về nhà tiếp tục theo dõi.

Có thể bạn quan tâm

Căng thẳng dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm

Căng thẳng dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm

(GLO)- Hiện nay, nhiều người vẫn xem nhẹ căng thẳng, đôi khi không nhận ra bản thân đang gặp stress. Thế nhưng, theo các nghiên cứu, căng thẳng kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ trầm cảm, mất ngủ, thậm chí gây ra bệnh tự miễn dịch, ung thư, tim mạch.

Gia Lai nhiều ca sởi biến chứng nặng ở trẻ không tiêm vắc xin

Gia Lai nhiều ca sởi biến chứng nặng ở trẻ không tiêm vắc xin

(GLO)- Cuối tháng 3 vừa qua, Gia Lai ghi nhận 1 bệnh nhi (SN 2020) tử vong nghi do sởi biến chứng nặng. Trường hợp này chưa tiêm vắc xin phòng bệnh sởi. Thống kê cho thấy, hầu hết các ca sởi, nghi sởi biến chứng nặng tại tỉnh đều rơi vào trường hợp không tiêm vắc xin hoặc tiêm không đầy đủ.