Gã người tình đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi lãnh án tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xác định bị cáo dùng thủ đoạn man rợ nhằm tước đoạt mạng sống của con gái 3 tuổi của người tình, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Trung Huyên.

Sau một ngày xét xử, chiều 13-10, Hội đồng xét xử TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất, Hà Nội) tử hình về tội Giết người và 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng mức án mà tòa sơ thẩm đưa ra đối với kẻ sát hại bé gái Đ.N.A. (3 tuổi) hồi đầu tháng 3-2022 là tử hình.
 

Bị cáo được dẫn giải tới phiên toà. Ảnh: Đ.Tr
Bị cáo được dẫn giải tới phiên toà. Ảnh: Đ.Tr


Theo bản án sơ thẩm, sau khi ly hôn chồng, chị N.T.L. (27 tuổi, ở Hà Nội) và Huyên có quan hệ tình cảm với nhau khi cùng làm việc tại xưởng mộc ở huyện Thạch Thất. Sau đó, chị L. cùng cháu Đ.N.A. ở chung phòng trọ với Huyên. Tuy nhiên, trong thời gian sống cùng mẹ con chị L. Huyên cho rằng cháu Đ.N.A. không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và muốn giết cháu bé để cháu không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và người tình, cũng như không phải nuôi dưỡng cháu.

Khoảng tháng 9-2021, Huyên lấy bột keo khô công nghiệp (loại bột keo dán gỗ, khi gặp chất lỏng sẽ đông cứng lại) từ xưởng mang về nhà với mục đích làm công cụ giết bé N.A.. Sau đó, lợi dụng lúc chị L. đi làm, Huyên đã đổ bột keo vào lỗ mũi bé N.A. cho đến khi nạn nhân bị sặc mới dừng lại. Thấy N.A. có biểu hiện khó thở, chị L. đã đưa bé đến bệnh viện và được bác sĩ đã lấy trong lỗ mũi của bé N.A nhiều dị vật.

Tiếp đó, ngày 9-10-2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về đổ hết thuốc độc vào chai nước ngọt, rồi ép con gái của người tình uống. Khi phát hiện A. nôn chất dịch lạ, người mẹ đã đưa con đến Bệnh viện nhi Trung ương (Hà Nội) kịp thời nên giữ được tính mạng.

Sau 2 lần sát hại bé bất thành, cuối tháng 11-2021, Huyên tiếp tục lấy 2 chiếc đinh vít từ xưởng mộc về phòng trọ bắt cháu A. há mồm và nhét 2 chiếc đinh vít vào miệng cháu để nuốt 2 chiếc đinh. Lần này, bé cũng được đưa đi bệnh viện kịp thời, tự đào thải đinh ra được nên qua khỏi.

Lần thứ 4, khoảng 23 giờ ngày 24-12-2021, Huyên bảo cháu N.A. đi ngủ nhưng cháu không nghe lời đã đánh đập khiến cháu gãy xương tay, tổn hại 21% sức khỏe.

Tiếp đó, khoảng 8 giờ ngày 17-1-2022, Huyên dùng quả tạ nặng 2 kg đóng liên tiếp 10 chiếc đinh màu đồng dài hơn 2 cm (loại dùng cho súng bắn đinh trong xưởng mộc) vào đầu cháu bé rồi chở đến gửi người trông thuê. Chiều cùng ngày, Huyên nhận cuộc gọi của người trông trẻ thông báo đến đón bé N.A. vì sức khỏe bé yếu, đưa cháu về phòng trọ. Khi đi làm về, chị L. thấy con gái rất yếu nên gọi xe đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội). Bé A. đã tử vong sau 2 tháng điều trị.

Bản án sơ thẩm đánh giá, bị cáo Huyên đã thành khẩn khai báo những nội dung phù hợp với hồ sơ điều tra. Trên cơ sở đó, tòa xác định Nguyễn Trung Huyên đã có 5 lần hành hạ, đánh đập nạn nhân Đ.N.A. Hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, dùng thủ đoạn man rợ nhằm tước đoạt mạng sống của cháu A., gây bất bình, bức xúc dư luận.

Đối với đề nghị khởi tố, điều tra chị N.T.L. (mẹ của nạn nhân), HĐXX căn cứ diễn biến phiên tòa, kết luận chưa đủ căn cứ để xác định vai trò liên quan của mẹ cháu A. Tuy nhiên, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cần xét xử kịp thời Nguyễn Trung Huyên nên để tránh bỏ lọt tội phạm, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của chị L.

 

Ngoài mức án nêu trên, về trách nhiệm dân sự, bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 469 triệu đồng.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Chư Prông dẹp mối nguy từ xe đạp điện độ chế

Công an xã Chư Prông dẹp mối nguy từ xe đạp điện độ chế

(GLO)- Thời gian qua, trên địa bàn xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) xuất hiện nhiều trường hợp độ chế xe đạp điện để nâng công suất, tăng tốc độ, tiềm ẩn nhiều mối nguy. Trước tình trạng này, Công an xã đã tăng cường tuần tra, rà soát các trường hợp vi phạm để xử lý triệt để.

Tuyên truyền khai báo, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy cho hơn 500 chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Gia Lai: Phổ biến quy định của pháp luật về khai báo, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

(GLO)- Ngày 25-12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về khai báo, lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và tích hợp, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH.

Tuyên truyền pháp luật cho người dân xã biên giới Ia Mơ

Tuyên truyền pháp luật cho người dân xã biên giới Ia Mơ

(GLO)- Tối 24-12, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Khôi (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Ia Mơ phối hợp Công an xã Ia Mơ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur và hệ thống chính trị làng Khôi tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cấp phát tờ rơi, tặng mũ bảo hiểm cho 60 người dân.

null