EURO 2024 khởi tranh rạng sáng 15/6

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giải bóng đá lớn nhất châu Âu - Vòng chung kết (VCK) EURO 2024 sẽ khởi tranh vào rạng sáng 15/6. Nước Đức chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của những màn trình diễn đỉnh cao, với những câu chuyện hấp dẫn.

Nhận diện những ứng viên vô địch

Tại giải năm nay, đội tuyển Anh được đánh giá cao và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhà Á quân EURO 2020 đang sở hữu đội hình trẻ trung, với những ngôi sao tầm thế giới như: Harry Kane, Bellingham, Phil Foden, Declan Rice, Bukayo Saka…

Tuyển Anh được đánh giá cao tại EURO 2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyển Anh được đánh giá cao tại EURO 2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Đội bóng Tam Sư cũng là đội tuyển có giá trị đội hình đắt giá nhất, với khoảng 1,47 tỷ euro, cao nhất giải đấu. Tuyển Anh có sự đồng đều ở cả ba tuyến. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gareth Southgate đã trưởng thành hơn, Tam Sư được đánh giá là "không thể ngăn cản".

Tuyển Pháp cũng được đánh giá cao tại EURO lần này. Đến với EURO năm nay, tuyển Pháp được nhận định là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Gà trống có dàn sao trẻ rất đáng chờ đợi như: Kylian Mbappe - cầu thủ đã ghi tới 3 bàn trong trận chung kết World Cup 2 năm trước, Camavinga, Tchouameni, Kolo Muani, Marcus Thuram. Bên cạnh đó, HLV Didier Deschamps còn triệu tập những công thần đã lên ngôi tại World Cup 2018 như: Benjamin Pavard, N'Golo Kante, Antoine Griezmann, Olivier Giroud...

Giá trị đội hình của đội tuyển Pháp cũng lên tới 1,25 tỷ euro, chỉ xếp sau tuyển Anh. Điều đáng chú ý ở tuyển Pháp là họ có sự ổn định trong lối chơi nhờ tài năng của HLV Didier Deschamps - người đã gắn bó với Les Bleus từ năm 2012. Hơn 12 năm qua, tuyển Pháp đã hoàn toàn thấm nhuần triết lý của Deschamps. Và nếu có thể đăng quang cùng tuyển Pháp ở giải đấu năm nay, HLV Deschamps sẽ đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách HLV đầu tiên lên ngôi vô địch EURO, World Cup cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV.

Không được đánh giá cao bằng tuyển Anh và Pháp, nhưng rõ ràng không thể loại chủ nhà Đức khỏi danh sách những ứng viên sáng giá cho chức vô địch năm nay.

Đức đang là một trong hai đội tuyển giàu thành tích nhất tại EURO, với 3 lần vô địch vào các năm: 1972, 1980 và 1996. Họ cũng đã từng 3 lần vào chung kết: Các năm 1976, 1992 và 2008.

Đội chủ nhà sở hữu những nhân tố chơi nổi bật: Jonathan Tah, Florian Wirtz, Robert Andrich, Nico Schlotterbeck, Niclas Fullkrug, cùng các ngôi sao dày dặn kinh nghiệm trận mạc như Manuel Neuer, Ilkay Gundogan, Thomas Muller, Toni Kroos, sẽ giúp lối chơi của “Cỗ xe tăng” đa dạng hơn.

Là đội chủ nhà, tuy nhiên đội tuyển Đức chỉ nhận được có 7% cơ hội vô địch trên sân nhà, xếp thứ 3 trong danh sách các ứng cử viên sau đội tuyển Pháp có 27,8% và đội tuyển Anh có 23,80%.

EURO 2024 hứa hẹn sẽ là giải đấu hấp dẫn nhất trong lịch sử khi được tổ chức tại một trong những quốc gia đi đầu trong định nghĩa bóng đá chuyên nghiệp hoàn hảo. Thành công của World Cup 2006 đã khẳng định tầm vóc và vai trò tổ chức hoàn hảo của chủ nhà Đức. Sau 18 năm, quốc gia hùng mạnh của lục địa già vẫn cho thấy sự hoàn thiện và nỗ lực phát triển bóng đá về tất cả mọi mặt.

Chắc chắn EURO 2024 sẽ trở thành ngày hội lớn thực sự không chỉ của nước Đức, của châu Âu mà là của toàn thế giới.

Chờ đợi trận khai màn

EURO 2024 sẽ chính thức khởi tranh bằng trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Đức gặp Scotland ở bảng A.

Người hâm mộ chờ đón trận khai mạc giữa Đức và Scotland. Ảnh: Eurosports

Người hâm mộ chờ đón trận khai mạc giữa Đức và Scotland. Ảnh: Eurosports

Đội bóng của Steve Clarke đã vượt qua vòng loại với vị trí thứ 2, xếp sau Tây Ban Nha và vượt mặt Na Uy của Erling Haaland để giành tấm vé tham dự EURO 2024.

Scotland đã thắng 5 trận đầu tiên ở vòng loại EURO 2024 và chỉ lọt lưới 1 bàn. Tuy nhiên, trong 3 trận cuối cùng họ không thắng và nhận tới 7 bàn thua. Tính rộng ra, trong 9 trận gần nhất, đoàn quân của HLV Stephen Clarke chỉ kiếm nổi 1 chiến thắng.

Trong lịch sử 11 lần tham dự các vòng chung kết trước đó, bao gồm 8 kỳ World Cup, họ chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng.

Scotland đang chơi không tốt, nhưng nếu Đức đánh giá thấp đối thủ này, thì sẽ là sai lầm lớn.

Với chủ nhà Đức, đây là lần thứ họ đăng cai một giải đấu quốc tế lớn. Trong ba lần trước đó, Đức ít nhất đều lọt vào bán kết: Vô địch World Cup 1974, bán kết EURO 1988 và hạng ba World Cup 2006. Đức cũng đã 3 lần giành được cúp vô địch châu Âu, nhiều nhất cùng với Tây Ban Nha.

Đây là lần thứ 3 Đức và Scotland gặp nhau tại một giải đấu lớn. Hai lần chạm trán trước đó ở vòng bảng World Cup 1986 và EURO 1992 tuyển Đức toàn thắng. Trong lịch sử, Scotland chỉ thắng 1 trong 13 trận gần nhất gặp Đức (hòa 4, thua 8). Chiến thắng duy nhất đó diễn ra vào tháng 4/1999.

Với đẳng cấp cao hơn, cùng những lợi thế của đội chủ nhà, đội của HLV Julian Nagelsmann được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân trước đối thủ không ngang tầm là Scotland. Liệu các cầu thủ Đức sẽ bùng nổ ngay từ đầu hay sẽ lại đi từ từ để chọn đối thủ ở vòng knock-out? Bởi tuyển Đức dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ, nhưng thường có thói quen "bắt nhịp chậm" để toan tính hành trình vào sâu trong giải. Họ chơi không thành công ở những giải lớn gần đây, thậm chí phải dừng chân ở vòng bảng khi thua Hàn Quốc và Nhật Bản ở 2 kỳ World Cup vừa qua. Tại EURO 2020, Đức bị loại ngay ở vòng knock out.

Trận khai mạc giữa đội chủ nhà tuyển Đức gặp Scotland ở bảng A sẽ khởi tranh lúc 2 giờ ngày 15/6 trên sân vận động Allianz Arena (Munich).

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Gần 500 em thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước hội tụ tại Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai để tham gia Festival tuyển sinh Chiến binh tương lai, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nuôi ước mơ với trái bóng tròn

(GLO)- Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 với sự tham gia của gần 500 em trên cả nước. Không chỉ là sân chơi rộn ràng với các “cầu thủ nhí”, đây còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

(GLO)- Sáng 20-1, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng 2-1 trước Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ở lượt trận cuối nhóm D, bảng C, vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh, qua đó đứng nhất bảng và giành vé vào vòng play-off Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026. 

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

(GLO)- Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn rõ nét tại các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vấn đề này sẽ khắc phục khi triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, điền kinh là một trong những môn thể thao của Gia Lai được đánh giá sẽ có thời cơ lớn. Và điều đó đã được cụ thể hóa khi các chân chạy Gia Lai mang về “trái ngọt” tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026.

null