Lễ khai mạc Vòng chung kết EURO 2024: Đếm ngược trước giờ G

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu mở màn Vòng chung kết EURO 2024 giữa đội tuyển chủ nhà Đức gặp Scotland ở bảng A sẽ diễn ra trên sân vận động Allianz Arena ở thành phố Munich.
Sân vận động Allianz Arena đã sẵn sàng cho lễ khai mạc EURO 2024. (Nguồn: FC Bayern)

Sân vận động Allianz Arena đã sẵn sàng cho lễ khai mạc EURO 2024. (Nguồn: FC Bayern)

Lễ khai mạc Vòng chung kết EURO 2024 có thể sẽ bắt đầu vào khoảng 01h30 ngày 15/6 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Allianz Arena ở thành phố Munich.

Hơn 70.000 người hâm mộ dự kiến đến sân theo dõi trận mở màn khi Đức gặp Scotland (diễn ra vào 2h00 sáng15/6).

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) không tiết lộ chi tiết lễ khai mạc EURO 2024 nhưng các nguồn tin cho biết buổi lễ có thể sẽ kéo dài 20-30 phút, với các màn trình diễn ngắn gọn từ các tiết mục âm nhạc, cùng với việc vinh danh huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer trước trận đấu đầu tiên.

Dù vậy, buổi lễ vẫn hứa hẹn sẽ mang tới một bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng hoành tráng, kết hợp giữa màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc của nước chủ nhà Đức và công nghệ hiện đại bậc nhất với quy mô chưa từng có.

Lễ khai mạc có sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng thế giới, kết hợp biểu diễn ca khúc chính thức của EURO 2024 mang tên “Fire.”

Đáng chú ý, công nghệ ánh sáng hiện đại sẽ được sử dụng để tạo nên hiệu ứng thị giác bắt mắt, biến sân vận động Allianz Arena thành một sân khấu rực rỡ sắc màu.

Trong đó hệ thống đèn LED và laser với công nghệ Projection Mapping sẽ được sử dụng để phản chiếu các hình ảnh 3D lên mặt sân và khán đài, bao gồm biểu tượng của giải đấu, biểu tượng của các quốc gia góp mặt và một số hiệu ứng đặc biệt gắn liền với bóng đá.

Kết thúc phần lễ khai mạc là màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, bùng nổ trên bầu trời Munich, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ.

Ngay sau lễ khai mạc sẽ diễn ra trước trận mở màn EURO 2024 giữa đội tuyển chủ nhà Đức gặp Scotland ở bảng A.

Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu đã sẵn sàng khai cuộc. Philipp Lahm, cựu đội trưởng tuyển Đức vô địch World Cup 2014, và hiện là Giám đốc giải đấu EURO 2024, hy vọng sự kiện này sẽ "đưa mọi người lại gần nhau" vào thời điểm chia rẽ và mất đoàn kết trên khắp châu Âu.

Vòng chung kết EURO 2024 sẽ diễn ra tại Đức từ ngày 14/6 -14/7 tại 10 thành phố ở Đức với 24 đội tuyển tham dự.

Các đội được chia thành 6 bảng để chọn ra 12 đội nhất, nhì ở các bảng và 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng loại trực tiếp (knock-out). Đây là thể thức đã được áp dụng từ EURO 2016.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null