Đường dây buôn bán búp bê Kuman Thong: Phải dẹp cái xấu!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kumanthong (Kuman Thong) được người Thái Lan xem là một loại thần giám hộ, họ tin rằng nếu thờ phụng Kuman Thong chu đáo thì sẽ được ban tài lộc, may mắn, thậm chí có thể trừ tà ma, bảo vệ thân chủ khỏi mọi thứ ám hại.

Đó chỉ là tín ngưỡng - hành vi được nuôi dưỡng bằng đức tin - nhưng khi du nhập Việt Nam thì Kuman Thong được thổi phồng về năng lực siêu phàm. Nhiều người đã tin sái cổ sau bao câu chuyện được thêu dệt về những lợi lộc kỳ bí do "búp bê ma" này mang lại nên không tiếc tiền mua về "nuôi". Có người "nuôi" hàng chục con, mỗi con đến vài triệu đồng, "cưng như trứng mỏng". Từ đây hình thành các hội, nhóm "chơi Kuman Thong", thường xuyên trao đổi qua mạng hoặc tổ chức offline để chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục truyền bá những chuyện huyền hoặc. Đáng lo là từ niềm tin thái quá vào bùa ngải đến hành vi tà đạo là con đường rất gần.

Đáng ngờ rằng đằng sau trào lưu "nuôi" Kuman Thong ở Việt Nam, hẳn có một đường dây mua bán loại búp bê này. Hư cấu những năng lực hão huyền của một loại búp bê vô tri để người ta tin mua thì có mục đích nào khác ngoài ý đồ thu lợi! Trục lợi từ người khác thông qua mê tín dị đoan tức là có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ để xử lý, chấn chỉnh, sớm chấm dứt sự hoang mang trong dư luận, đồng thời thức tỉnh một bộ phận người dân trong xã hội, nhất là người trẻ. Họ cần nhận thức rõ hơn, chính xác hơn về cuộc sống, đó là chỉ có lao động chân chính mới đem lại giá trị cho bản thân, mới tạo ra những cơ hội phát triển; chứ còn lười nhác, ỷ lại và cầu may vào đấng siêu hình để được ăn sung mặc sướng là suy nghĩ sai lầm.

"Động lực" nào khiến người ta đặt cược vào chỗ dựa tâm linh ma mị đó? Suy cho cùng cũng chỉ vì lợi ích cá nhân.

Nhìn rộng ra bình diện toàn xã hội, thấy "động lực" đó khá phổ biến và không có dấu hiệu dừng lại. Ngày 6-4, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã báo cáo nhanh vụ 9 đối tượng là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam, qua ngả Quảng Ninh từ đầu tháng 4, được một số cá nhân người Việt tiếp tay, đưa vào phía Nam, khi đến địa phận Quảng Bình cư trú vài hôm mới bị phát hiện, bắt giữ. Điểm lại hầu hết các vụ đưa người nhập cảnh Việt Nam trái phép bị triệt phá từ đầu năm đến nay đều thấy có sự giúp sức của một số người trong nước. Đa số khai báo đã nhận tiền để làm chuyện ấy. Họ chỉ biết có tiền và sẵn sàng đẩy các mối nguy về phía đồng bào mình, trong đó có mối nguy kinh hoàng nhất: nguồn lây Covid-19!

Ai sẽ thức tỉnh những con người ấy? Đó chỉ là sự tha hóa nhất thời hay là cả một quá trình, không tìm được thuốc chữa? Có đáp án nào chăng nữa cũng không thể khác những bản luận tội và tuyên phạt thật nghiêm khắc, thật đích đáng của tòa án. Phải như vậy, không chỉ nhằm thức tỉnh những cá nhân đã bán rẻ sự bình an của cộng đồng mà còn để răn đe, ngăn ngừa bất cứ ai có ý định nhúng chàm.

Không phải ai cũng tự thức tỉnh, tự nhận ra được cái đã sai và sắp sai của mình. Sự chế tài nghiêm minh của pháp luật sẽ giúp họ làm điều đó.

 

Theo Hoài Phương (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null