Dừng xe hợp đồng, taxi chở khách từ vùng dịch về Đà Lạt – Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu dừng tất cả hoạt động vận chuyển hành khách, gồm xe hợp đồng từ tỉnh khác, xe taxi có hành khách đi từ vùng dịch về địa phương.
Chiều 31-5, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản hoả tốc gửi các đơn vị trong tỉnh triển khai các biện pháp cấp bách để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.
Cụ thể, từ 17 giờ ngày 31-5, yêu cầu tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đều phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày.

Các trường hợp từ vùng dịch về Lâm Đồng đều phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày
Các trường hợp từ vùng dịch về Lâm Đồng đều phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày
Tạm dừng tổ chứ các tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, thôi nôi,…; đối với đám tang phải thực hiện nghiêm quy định 5K và không tập trung quá 30 người tại một thời điểm.
Tạm dừng vận chuyển hành khách từ TPHCM về Lâm Đồng, kể cả xe hợp đồng trá hình, hoặc xe hợp đồng ở các tỉnh khác, xe taxi mà có hành khách đi từ vùng có dịch…
Không tổ chức đón, tiếp khách tại cơ quan, trụ sở làm việc; không tổ chức các cuộc họp không cần thiết.

Hướng dẫn người điều khiển phương tiện vào khai báo y tế tại cửa ngõ tỉnh Lâm Đồng trên quốc lộ 20
Hướng dẫn người điều khiển phương tiện vào khai báo y tế tại cửa ngõ tỉnh Lâm Đồng trên quốc lộ 20
Trước đó, ngày 29-5, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản hoả tốc gửi các đơn vị trong tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có dừng toàn bộ các loại xe vận chuyển hành khách từ TPHCM vào tỉnh Lâm Đồng cho đến khi có thông báo mới.
Các địa phương thành lập các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (hoạt động từ 19 giờ ngày 29-5) tại cửa ngõ từ các tỉnh đến Lâm Đồng, gồm các tuyến quốc lộ 20, 27, 27C, 28, 28B, 55, tỉnh lộ 721.
ĐOÀN KIÊN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null