Đức Cơ nâng cao chất lượng bậc học Mầm non

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, huyện biên giới Đức Cơ rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt, bậc học Mầm non ở đây đang được đầu tư bài bản về cơ sở vật chất và nhân lực.

Nâng cao chất lượng giáo viên

Giáo viên mầm non giữ vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc và dạy dỗ trẻ, bởi đây là lứa tuổi cần sự quan tâm và yêu thương của người lớn để hình thành nhân cách tốt. Những cô giáo mầm non ngoài nghiệp vụ sư phạm vững vàng thì cần có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp và tấm lòng yêu trẻ.

 

Học sinh Trường Mầm non Hoa Pơ Lang đang tập làm “cô giáo” để hướng dẫn các bạn trong lớp khám phá một bức tranh. Ảnh: N.G
Học sinh Trường Mầm non Hoa Pơ Lang đang tập làm “cô giáo” để hướng dẫn các bạn trong lớp khám phá một bức tranh. Ảnh: N.G

Năm học 2016-2017, huyện Đức Cơ có 15 trường Mầm non, có 37 cán bộ quản lý bậc Mầm non đạt trình độ trên chuẩn và 475 giáo viên mầm non đứng lớp với 24% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn và hơn 75% giáo viên đạt chuẩn. Với đội ngũ giáo viên chất lượng cao như hiện nay, bậc học Mầm non tại huyện Đức Cơ đáp ứng được nhu cầu đổi mới giáo dục toàn diện. Tuy vậy, để nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên mầm non, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Đức Cơ thường xuyên tổ chức những đợt tập huấn chuyên để giáo dục phù hợp với bối cảnh từng trường.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Kim Khánh-chuyên viên Giáo dục Mầm non (Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện) cho biết: “Hàng năm, chúng tôi đặc biệt chú trọng chuyên đề phát triển vận động cho trẻ để giúp các con có thể chất tốt nhất để từ đó có được sự phát triển toàn diện. Tất cả các đơn vị, kể cả điểm trường làng đều phối hợp với phụ huynh làm khu vui chơi phát triển vận động cho trẻ như xích đu, thang dây, bập bênh...Qua nhiều năm triển khai, chúng tôi nhận thấy đây còn là cách hữu hiệu để thu hút trẻ đến trường”.

Lấy trẻ làm trung tâm

Bên cạnh việc đẩy mạnh chuyên đề phát triển vận động cho trẻ, năm học 2016-2017, công tác xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm được ngành Giáo dục-Đào tạo huyện chỉ đạo thực hiện với 2 đơn vị làm điểm là: Trường Mầm non Họa Mi (thị trấn Chư Ty) và Trường Mầm non Hoa Pơ Lang (xã Ia Dom). Trong năm học tới, ngoài việc mở rộng mô hình trường học này thì toàn huyện sẽ áp dụng đại trà chương trình giáo dục mầm non phù hợp bối cảnh địa phương theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục-Đào tạo.

 

Năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Đức Cơ đạt giải nhất toàn đoàn tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc Mầm non với 5 giải cá nhân. Giải nhất cuộc thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp tỉnh năm 2017 thuộc về cô giáo Nguyễn Thị Hải Hường-Trường Mầm non Sao Mai (huyện Đức Cơ).

Dù đứng chân trên địa bàn xã biên giới có nhiều khó khăn nhưng với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, Trường Mầm non Hoa Pơ Lang đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và được chọn là trường làm điểm mô hình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Khuôn viên trường xanh mát. Khu vui chơi vận động của trẻ được các cô và phụ huynh chung tay gầy dựng cùng sự hỗ trợ của ngành Giáo dục-Đào tạo đã tạo nên một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện với trẻ. Ngoài ra, việc tổ chức ngày hội thể dục thể thao hay các trò chơi dân gian đã giúp trẻ có nhiều cơ hội để vui chơi, vận động.

Đề cập đến công tác nuôi dạy trẻ, cô Đỗ Thị Thư-Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Pơ Lang cho biết: “Nhà trường tổ chức cho 195 trẻ bán trú tại điểm trường chính và các lớp bán trú dân nuôi tại 3 điểm trường làng. Tuy là xã biên giới còn nhiều khó khăn nhưng công tác xã hội hóa giáo dục ở đây khá tốt đã phần nào hỗ trợ chúng tôi làm xuất sắc nhiệm vụ”.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null