Du lịch giá rẻ dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xu hướng du lịch vào dịp Tết ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ với tiêu chí bụi, chất và rẻ. Vì thế, với những người đam mê xê dịch thì Tết là một dịp trải nghiệm đầy lý thú. Dịp này, các công ty lữ hành cũng đua nhau mở các tour giá rẻ để thu hút du khách.

Khoảng 2 năm trở lại đây, loại hình du lịch bụi hay “phượt” bỗng nở rộ trong giới trẻ. Hàng loạt cung đường du lịch được các leader phượt (người dẫn đầu các đoàn phượt-P.V) xây dựng với những hình ảnh, lịch trình hấp dẫn và đặc biệt là chi phí rất rẻ. Nếu so với các tour du lịch do các công ty lữ hành tổ chức thì việc đi “phượt” vừa đem lại cảm giác mới lạ, thích thú, vừa giúp tiết kiệm chi phí tối đa cho du khách. Không khách sạn, không nhà hàng, thay vào đó, các leader phượt thường chuẩn bị sẵn đồ ăn, thức uống, lều ngủ… nhằm giảm chi phí cũng như tạo sự thú vị, đem lại trải nghiệm mới cho khách.

 

Thác 95 ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Minh Triều
Thác 95 ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Minh Triều

Tết Nguyên đán năm nay, anh L.-một leader phượt tại Gia Lai sẽ tổ chức một cung phượt Tây Nguyên cho một đoàn phượt đến từ Huế. “Trong đoàn hầu hết là các phượt thủ chuyên nghiệp và những người dẫn đoàn phượt đã có nhiều kinh nghiệm. Vì thế, lần phượt Tết này tôi thiết kế cung phượt Tây Nguyên, chủ yếu là leo núi”-anh L. chia sẻ. Hành trình này kéo dài từ ngày mùng 4 Tết đến hết ngày 15 tháng Giêng. Độc đáo hơn, anh L. cùng đoàn phượt sẽ trải nghiệm chinh phục các ngọn núi ở mỗi tỉnh Tây Nguyên mà mọi người đi qua. Anh L. cho hay: “Đầu tiên, chúng tôi dự tính sẽ chinh phục chóp núi Ngọc Linh (Kon Tum), sau đó là một ngọn núi ở Đức Cơ (Gia Lai) và một ngọn núi cạnh miệng núi lửa Chư Đăng Ya, ở Đak Lak cũng là một miệng núi lửa khác. Vì là trải nghiệm và khám phá nên với mỗi ngọn núi, chúng tôi sẽ đi theo một con đường mới, không lặp theo lối mòn sẵn có”. Dù có một lịch trình kéo dài qua nhiều điểm nhưng chi phí dự tính cho chuyến phượt Tết này chỉ khoảng 4 triệu đồng/người. Đây là một mức giá quá rẻ so với những gì mà du khách nhận được từ chuyến trải nghiệm núi rừng khó quên này.

Cũng có mức giá khá “mềm” cho một chuyến du xuân đầu năm, bạn Phan Công Nam (SN 1994, ở thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) dự kiến sẽ tổ chức một tour mang tên “Khám phá thác ghềnh Đak Rong”. Trong 3 ngày, nhóm phượt của Nam sẽ đi tham quan 3 con thác nằm trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, phần thuộc địa phận xã Đak Rong (huyện Kbang). Khi đi, đoàn sẽ đem theo heo, gà và rượu cần để ăn uống giữa rừng. Sau khi tính toán hết các chi phí, Nam dự tính mỗi người trong nhóm chỉ tốn khoảng 600.000 đồng cho chuyến đi đầy lý thú dịp đầu năm này. “Hầu hết các bạn đăng ký tham gia tour “Khám phá thác ghềnh Đak Rong” đều là người Gia Lai, ngoài ra còn có một vài người ở Đak Lak, Kon Tum. Đây là lần thứ 3 mình tổ chức một cung phượt. Hy vọng với những chuyến phượt thế này sẽ ngày càng nhiều người biết đến vẻ đẹp của Gia Lai hơn nữa”-bạn Nam bày tỏ.

Ngoài những nhóm bạn trẻ tổ chức các cung phượt khám phá với mức giá không thể thấp hơn thì các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh cũng rục rịch tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho các tour du lịch với mức giá khá dễ chịu. Ông Hà Trọng Hải-Giám đốc Công ty cổ phần Cao Nguyên Việt (đường Tăng Bạt Hổ, TP. Pleiku) cho biết: “Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Công ty chúng tôi có chương trình giảm giá cho các tour du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu du xuân với mức giá phù hợp túi tiền của du khách. Cụ thể, Công ty sẽ giảm 10% cho các tour du lịch tham quan nội địa khởi hành tại TP. Pleiku; giảm 5% cho các tour du lịch nước ngoài như Thái Lan, Lào, Campuchia…”. Trong dịp Tết Đinh Dậu này, Công ty TNHH Thương mại Du lịch Sinh thái Gia Lai cũng tổ chức các tour du lịch khởi hành từ Pleiku có mức giá khá phải chăng. Đáng chú ý nhất là 2 tour được mở trong các ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4 Tết là “Du xuân Phố núi” và “Một thoáng Tây Nguyên”. Trong vòng 1 ngày, du khách sẽ được tham quan các thắng cảnh nổi tiếng của Gia Lai với mức chi phí chưa tới 900.000 đồng/người.

Có thể thấy, trước nhu cầu du lịch ngày càng lớn, sự cạnh tranh giữa các công ty kinh doanh du lịch cũng như giữa các loại hình du lịch khiến cho giá cả các tour trong dịp lễ Tết đã dễ chịu và phù hợp hơn trước rất nhiều. Du khách từ đó tùy vào nhu cầu, mục đích vui chơi, khám phá và tùy túi tiền mà có thêm nhiều lựa chọn. Đáng nói là, cùng với xu hướng du lịch giá rẻ, năm nay các địa điểm trong tỉnh rất được các du khách, đặc biệt là các bạn trẻ ưu ái hơn so với mọi năm. Hy vọng rằng, thông qua các cung phượt, các tour du lịch hấp dẫn với mức giá ưu đãi sẽ góp phần quảng bá, đưa hình ảnh du lịch Gia Lai ngày càng vươn xa.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

(GLO)- Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo một không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá, với sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển, sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá. Sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

Xem phim rồi check-in Bàu Trắng

Xem phim rồi check-in Bàu Trắng

Những ngày qua, sau khi phim “Lật Mặt 8” mang tên “Vòng tay nắng” với những cảnh quay tại Khu du lịch Bàu Trắng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) khởi chiếu tại các rạp thì ngày càng có nhiều người đến check-in hơn với các địa danh được nhắc đến trong phim.

Bánh hoa mai kẹp hạt

Bánh hoa mai kẹp hạt

Cơ sở sản xuất ngũ cốc, trà hoa Cô Ba Bình Định (phường Hoài Hảo, TX Hoài Nhơn) hiện cung ứng ra thị trường dòng sản phẩm mới mang tên bánh hoa mai kẹp hạt, được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ hương vị tự nhiên, bổ dưỡng.
Cá đá sông Côn

Cá đá sông Côn

Người dân ở vùng núi huyện Vĩnh Thạnh vẫn gìn giữ một món ăn giản dị mà đậm đà bản sắc - cá đá nướng cuốn lá rừng. Cá đá là loài cá nhỏ sống trong các khe suối, ghềnh đá, nơi nước chảy xiết, trong vắt. 
Hvinh Nút làm du lịch cộng đồng. Ảnh: Ngọc Minh

Hvinh Nút làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Phát huy tiềm năng, thế mạnh cảnh quan thiên nhiên cũng như bản sắc văn hóa dân tộc, anh Hvinh Nút (làng Đăk Asêl, xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) phát triển mô hình du lịch cộng đồng, mở ra hướng làm kinh tế mới, gia tăng thu nhập, tạo việc làm cho người dân địa phương.

null