Du khách đổ về Đắk Lắk: Xếp hàng mua vé, điểm du lịch ‘nới’ thời gian hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng tại Đắk Lắk đang thu hút rất đông khách du lịch từ khắp các tỉnh thành đến tham quan, khám phá trong những ngày Tết Nguyên Đán 2023.

Từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng từ sớm để mua vé hay hình ảnh những chiếc ô tô từ địa phương khác cũng xuất hiện, kéo theo du khách ở khắp nơi đổ dồn về các địa điểm tham quan ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tại nhiều nơi cảnh đông đúc, náo nhiệt trở nên quen thuộc suốt dịp Tết Nguyên đán 2023.

Các du khách từ các địa phương khác đổ về Đắk Lắk du lịch rất nhiều trong dịp Tết. Ảnh: Sầm Ánh

Các du khách từ các địa phương khác đổ về Đắk Lắk du lịch rất nhiều trong dịp Tết. Ảnh: Sầm Ánh

Vượt gần 500 km từ thành phố Vĩnh Long để đến với Đắk Lắk ngay từ mùng 2 tết, anh Nguyễn Hiệp Minh cho biết năm nay đã chuyển hướng không chọn các địa điểm du lịch quen thuộc như Đà Lạt mà tìm đến khám phá thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột.

Thác nước Dray Nur thu hút nhiều du khách check-in. Ảnh: Sầm Ánh

Thác nước Dray Nur thu hút nhiều du khách check-in. Ảnh: Sầm Ánh

Tại điểm tham quan thác nước Dray Nur ở huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 24 km, đón khoảng 5.000 đến 7.000 lượt khách mỗi ngày, cao hơn nhiều lần so với các thời điểm khác trong năm.

Tại thác nước Dray Nur, hàng ngàn lượt khách ghé đến mỗi ngày. Ảnh: Sầm Ánh

Tại thác nước Dray Nur, hàng ngàn lượt khách ghé đến mỗi ngày. Ảnh: Sầm Ánh

Không khí nhộn nhịp, đông đúc bao trùm cả thác nước Dray Nur. Ảnh: Sầm Ánh

Không khí nhộn nhịp, đông đúc bao trùm cả thác nước Dray Nur. Ảnh: Sầm Ánh

Nhiều góc chụp hình chật kín du khách. Ảnh: Sầm Ánh

Nhiều góc chụp hình chật kín du khách. Ảnh: Sầm Ánh

Còn tại Bảo tàng Thế giới cà phê nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột - một điểm du lịch nổi tiếng cũng thu hút rất đông khách đến tham quan.

Nhiều người phải đứng chờ xếp hàng ở phía ngoài cổng từ sớm để mua vé.

Nhiều người đã phải xếp hàng từ sớm để mua vé vào cổng tại các địa điểm du lịch ở Đắk Lắk. Ảnh: Sầm Ánh

Nhiều người đã phải xếp hàng từ sớm để mua vé vào cổng tại các địa điểm du lịch ở Đắk Lắk. Ảnh: Sầm Ánh

Nhiều bạn trẻ tranh thủ check-in trong những ngày nghỉ tết. Ảnh: Sầm Ánh

Nhiều bạn trẻ tranh thủ check-in trong những ngày nghỉ tết. Ảnh: Sầm Ánh

Tại Bảo tàng Thế giới cà phê đã đón nhiều du khách từ sáng sớm. Ảnh: Sầm Ánh

Tại Bảo tàng Thế giới cà phê đã đón nhiều du khách từ sáng sớm. Ảnh: Sầm Ánh

Tại điểm du lịch Khu vườn nhỏ cũng đón hơn 500 khách mỗi ngày. Theo quản lý điểm du lịch này, thời gian mở cửa trong dịp Tết cũng được nới rộng hơn so với những ngày khác trong năm.

Tại điểm du lịch Khu vườn nhỏ cũng đón hơn 500 khách mỗi ngày. Ảnh: Sầm Ánh

Tại điểm du lịch Khu vườn nhỏ cũng đón hơn 500 khách mỗi ngày. Ảnh: Sầm Ánh

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null