Đôi tình nhân mang kìm sắt phá khóa trộm hơn 200 điện thoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi Tuấn đem 2 chiếc đồng hồ cùng 5 chiếc điện thoại di động đã thực hiện trộm cắp trước đó đưa đi tiêu thụ thì bị công an TP.Buôn Ma Thuột phát hiện, bắt giữ.
 
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra
Ngày 23/1, nguồn tin từ đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai 3 đối tượng, trong đó có 1 cặp tình nhân đã trộm cắp trên 200 chiếc điện thoại di động các loại của người dân.
 
Nhiều điện thoại, đồng hồ bị thu giữ
Theo thông tin ban đầu, đêm 9/1, Trần Xuân Tuấn (25 tuổi, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) rủ bạn gái đến tiệm điện thoại của bà Trần Ngọc Ca Dao (42 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, Tp.Buôn Ma Thuột) để thực hiện hành vi trộm cắp.
Tại đây, Tuấn dùng kìm cộng lực cắt các ổ khóa ngoài, rồi cùng bạn gái đột nhập vào trong lấy trên 200 chiếc điện thoại di động các loại và 13 đồng hồ đeo tay. Sau khi trộm cắp được số tài sản trên, 2 đối tượng trên đã đem cầm cố, bán nhiều chiếc điện thoại và đồng hồ lấy tiền tiêu xài.
Đến ngày 21/1, khi Tuấn đem 2 chiếc đồng hồ cùng 5 chiếc điện thoại di động đi tiêu thụ thì bị công an TP.Buôn Ma Thuột phát hiện, bắt giữ.
Mở rộng điều tra, Tuấn khai nhận, trước đó, đêm 31/12/2018 Tuấn cùng Nguyễn Đức Minh Tiến (25 tuổi, cùng trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) đã dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập tiệm điện thoại đi động của anh Nguyễn Thái Trường ở xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột trộm cắp trên 20 chiếc điện thoại di động các loại.
Hiện đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột đã truy thu được gần 100 chiếc điện thoại di động và trên 10 chiếc đồng hồ là tang vật chúng trộm cắp. Được biết Tuấn từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và nghiện ma túy nhiều năm nay. Còn Tiến có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.
Hiện bạn gái Tuấn đang bị bệnh nên được cho nhập viện điều trị dưới sự giám sát của lực lượng Công an.
Vũ Long (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.