Đổi thay ở làng Ghép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vẫn tên làng cũ, vẫn cộng đồng dân cư bấy lâu, thế nhưng, cuộc sống của 47 hộ dân làng Ghép (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đang ngày càng thay da đổi thịt sau 13 năm về nơi ở mới.

Trên con đường bê tông phẳng lì, lũ trẻ tung tăng vui đùa, chốc chốc lại có từng cặp vợ chồng đeo gùi, vác cuốc lên rẫy, vừa đi vừa rủ rỉ chuyện trò. Ngó vào mấy nhà ven đường, chúng tôi thấy nhà nào cũng có ti vi, xe máy, đường điện kéo về tận nơi. Làng Ghép bây giờ khác xưa nhiều lắm. Trong căn nhà cấp 4 khang trang mới xây, chị Hoàng Thị Sào vui vẻ cho biết: “Giờ thành ra mình có 2 nơi ở, trên làng cũ là trại, còn nhà ở thì dưới này. Ở làng cũ, đường khó đi, vào ngày mưa phải lội qua 2-3 con suối nhỏ. Nhà thì chỉ thắp đèn dầu, trường học, trạm y tế đều xa. Ở làng mới, mình có điện thắp sáng, đường được bê tông, con em đi học gần”.

 

Đường vào làng Ghép đã được bê tông hóa.       Ảnh: L.A
Đường vào làng Ghép đã được bê tông hóa. Ảnh: L.A

Làng Ghép cũ nằm cách trung tâm xã Ya Hội 5 km, đường đi lại khó khăn, phải băng rừng, lội suối, điện chưa được kéo tới, trẻ em đến trường thì trầy trật nên bữa được, bữa mất. Người ốm đau, bệnh tật không được đưa đi bệnh viện để khám, điều trị. Các hủ tục đeo đẳng, gây ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Đời sống của bà con vô cùng khó khăn…

Nhưng mọi chuyện đã khác kể từ năm 2004, thực hiện chủ trương của Nhà nước, UBND xã Ya Hội đã quyết định di dời 32 hộ đồng bào người Mông ở làng Ghép cũ về định cư ở trung tâm xã, vẫn lấy tên là làng Ghép. Mỗi hộ dân về nơi ở mới được Nhà nước hỗ trợ tiền xây dựng 1 căn nhà theo Chương trình 134 và cấp 400 m2 đất. “Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của bà con đã có bước phát triển hơn. Làng gần trường học, trạm y tế nên đi khám bệnh dễ hơn trước nhiều, con cái đều được đi học”-anh Lý Mạnh Nguyên-Trưởng thôn Ghép, cho biết.

Hiện tại, 100% dân làng Ghép đều có nhà xây, 98% có các tiện nghi sinh hoạt, phương tiện nghe nhìn. Từ 32 hộ lúc mới di dời về, nay làng đã có 47 hộ. Trong làng, đồng bào dân tộc Mông chiếm đến 80%, còn lại là người Bahnar và người Dao. Nếu trước đây, bà con ở làng cũ chỉ biết sản xuất lúa 1 vụ năng suất thấp thì nay đã biết sản xuất lúa 2 vụ với năng suất bình quân 5-6 tạ/sào. Đặc biệt, bà con còn biến những triền đồi thành cánh đồng mía xanh tốt. Tổng diện tích gieo trồng của làng giờ đã đạt trên 100 ha, trong đó có gần 24 ha mía; tổng đàn gia súc, gia cầm là 479 con. Hiện số hộ nghèo trong làng đã giảm đáng kể và có đến 34 hộ khá, giàu.

Ông Lý Nguyên Hùng-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ya Hội, cho biết: “Đến nay, cuộc sống của đa phần bà con đã rất khá. Bà con đã làm được nhà cửa khang trang, kinh tế chủ yếu là nuôi trâu, trồng mía, bắp, lúa. Đời sống bây giờ so với ở làng Ghép cũ đã phát triển gấp 3 lần”.

Lan Anh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.