Đội ngũ y-bác sĩ Gia Lai tiên phong hiến máu cứu người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị, ngoài nỗ lực kêu gọi, vận động người dân, các tổ chức, đơn vị… hiến máu tình nguyện thì các y-bác sĩ Gia Lai đã và đang tiên phong trong hiến máu cứu người bệnh.

Bệnh viện khan hiếm máu cấp cứu

Theo thống kê từ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), trung bình một ngày đơn vị sử dụng khoảng 100 đơn vị máu cho công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh nhưng hiện kho máu của bệnh viện chỉ còn hơn 100 đơn vị máu. Tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), tủ lưu máu chỉ còn 4 đơn vị máu.

Do số máu dự trữ ít nên chỉ ưu tiên để cấp cứu cho các trường hợp khẩn cấp, còn lại những trường hợp khác chưa thật sự cần thiết thì các bệnh viện động viên người nhà hiến máu hoặc chờ có nguồn máu sẽ bổ sung sau.

tinh-trang-khan-hiem-mau-cap-cuu-va-dieu-tri-dang-dien-ra-tai-cac-benh-vien-tren-dia-ban-tinh-gia-lai-anh-nhu-nguyen.jpg
Tình trạng thiếu hụt nguồn máu cấp cứu và điều trị đang diễn ra tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Trước việc nguồn máu dự trữ thiếu hụt nghiêm trọng, các y-bác sĩ, nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tình nguyện, đi đầu hiến máu cứu người bệnh. Ngày 9-7 vừa qua, Trung tâm Y tế Pleiku phối hợp với Khoa huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức buổi hiến máu tình nguyện với sự tham gia hiến máu của gần 80 cán bộ, nhân viên.

Với tinh thần hiến máu cứu người, qua sàng lọc, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 74 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu trên được chuyển về kho dự trữ máu của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nhằm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chị Hoàng Thị Loan-Khoa Xét nghiệm (Trung tâm Y tế Pleiku) chia sẻ: Vừa qua, một bệnh nhân tại Trung tâm cần truyền máu, chúng tôi đã liên hệ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thì được biết nguồn máu đang thiếu hụt trầm trọng. Trước tình hình đó, các y-bác sĩ, nhân viên y tế đã cùng nhau tham gia hiến máu tình nguyện với mong muốn sẻ chia giọt máu của mình cứu giúp người bệnh.

Theo chị Loan, mỗi một nhân viên y tế đều hiểu rõ việc nguồn máu dự trữ cần thiết và quan trọng như thế nào trong công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Máu không thể tạo ra và chỉ có thể hiến từ người này sang người khác. Vì vậy, trong tình hình khẩn cấp hiện nay, khi mà lượng máu dự trữ tại các bệnh viện đang thiếu hụt nghiêm trọng thì các y-bác sĩ, nhân viên y tế luôn sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người.

“Không chỉ vậy, qua thực tế công tác, trong các trường hợp khẩn cấp như khi người bệnh cần máu cấp cứu mà không thể tìm ra nguồn thì nhân viên y tế tại trung tâm nếu xét nghiệm thấy phù hợp sẽ không ngần ngại hiến máu cứu người”-chị Loan nhấn mạnh.

z6789970053285-23ee02d578d6716c53cfd67e97a29867.jpg
Y-bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế Pleiku tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ Hồ Tố Tuấn-Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản (Trung tâm Y tế Pleiku) cho biết: Hiện nay, nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị đang khan hiếm nên cán bộ, y-bác sĩ, nhân viên y tế tại trung tâm đã cùng chung tay hiến máu vì cộng đồng. Tôi mong muốn người dân đủ điều kiện, đủ sức khỏe nên tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi một giọt máu cho đi sẽ thắp lên hy vọng sống cho những người bệnh cần máu.

Chung tay hiến máu cứu người

Công tác tại Khoa huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), anh Võ Nhật Cường không chỉ nỗ lực làm tốt công tác tiếp nhận máu mà anh còn định kỳ tham gia hiến máu tình nguyện.

Anh Cường bày tỏ: Thời điểm này, nguồn máu dự trữ đang cạn kiệt. Chúng tôi đã nỗ lực kêu gọi, vận động mọi người tham gia hiến máu và bản thân cán bộ, nhân viên y tế cũng xung phong, sẵn sàng. Tuy vậy, hiện vẫn đang thiếu trầm trọng máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Cùng chung tay vì cộng đồng, ngày 7-5 vừa qua, Bệnh viện Đại học Y dược- Hoàng Anh Gia Lai cũng đã phối hợp tổ chức buổi hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại đơn vị.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thanh Hương-Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai-thông tin: Hưởng ứng tinh thần Giọt hồng nhân ái-Lan tỏa yêu thương, tập thể nhân viên y tế của bệnh viện đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đóng góp hơn 100 đơn vị máu. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và được tập thể nhân viên đơn vị hưởng ứng rất nhiệt tình.

z6789970055789-7cef2dabb633bf4ef2c32b2a44ba72a0.jpg
Các cán bộ, nhân viên Y tế tại Pleiku tham gia hiến máu. Ảnh: Như Nguyện

“Tôi tin rằng, mỗi giọt máu hôm nay sẽ thắp lên hy vọng cho những bệnh nhân với khát khao được sống, được chữa lành bệnh tật. Đồng thời, đây cũng là lời kêu gọi lan tỏa tinh thần nhân đạo, để ngày càng có thêm nhiều trái tim cùng chung nhịp đập vì cộng đồng.

Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành trong các chương trình hiến máu tiếp theo và luôn sẵn sàng kết nối những trái tim yêu thương, vì một hệ thống y tế nhân văn và bền vững”-bác sĩ Hương nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null