Doanh nghiệp xin rút lại việc tặng nhà trên 'đất vàng' cho Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công ty TNHH Đà Lạt B&T muốn rút lại nguyện vọng tặng ngôi nhà tại số 01 Trần Quý Cáp, phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sau khi khu "đất vàng" này bị thu hồi.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo tỉnh vừa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Công ty TNHH Đà Lạt B&T khi muốn rút lại đề xuất tặng cho tài sản trên đất tại số 01 Trần Quý Cáp.

Hiện trạng ngôi nhà 3 tầng mà Công ty TNHH Đà Lạt B&T không muốn tặng cho tỉnh Lâm Đồng nữa.

Hiện trạng ngôi nhà 3 tầng mà Công ty TNHH Đà Lạt B&T không muốn tặng cho tỉnh Lâm Đồng nữa.

Trước đó, ngày 25-9-2023, Công ty TNHH Đà Lạt B&T có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, nêu nguyện vọng tặng cho (tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu) toàn bộ tài sản trên đất mà công ty đã đầu tư. Việc tặng cho này của công ty là thực hiện theo Nghị định 29/2018/NĐ-CP và không gắn với bất cứ điều kiện ràng buộc nào với UBND tỉnh.

Tháng 11-2023, doanh nghiệp này đề nghị UBND tỉnh bổ sung điều kiện đấu giá tài sản trên đất tại cơ sở nhà đất số 01 Trần Qúy Cáp.

Trong đó, công ty muốn bổ sung điều kiện "ngoài việc thanh toán toàn bộ số tiền đấu giá, đơn vị trúng đấu giá có trách nhiệm hoàn lại giá trị tài sản trên đất" (là ngôi nhà công ty hiến tặng - PV) mà họ đã đầu tư với số tiền 9,9 tỉ đồng. Đây là số tiền mà công ty này bỏ ra để chuyển nhượng ngôi nhà và sau đó tặng cho tỉnh Lâm Đồng.

Lý do công ty muốn hiến tặng là để chính quyền sử dụng vào mục đích phục vụ xã hôi, vì lợi ích cộng đồng của địa phương. Tuy nhiên, cơ sở nhà đất này sẽ được đấu giá vào mục đích sản xuất - kinh doanh thương mại dịch vụ nên công ty đề nghị được hoàn trả số tiền nêu trên.

Đến ngày 6-12-2023, đề nghị này bị Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng từ chối vì ngôi nhà trên đã được UBND TP Đà Lạt hoàn tất việc tiếp nhận và lập thủ tục gửi UBND tỉnh xác lập quyền sở hữu toàn dân. Do vậy, đây là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước.

Bên cạnh đó, trong văn bản về nguyện vọng hiến tặng, doanh nghiệp đã cam kết "không gắn với bất cứ điều kiện ràng buộc nào với UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan. Công ty không yêu cầu bồi hoàn, chi trả bất cứ khoản tiền nào liên quan việc tự nguyên bàn giao, tặng cho tài sản trên".

Song, giám đốc Công ty TNHH Đà Lạt B&T cho rằng thời điểm ngày 6-12-2023, UBND tỉnh Lâm Đồng chưa ban hành quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với ngôi nhà; việc Sở Tài chính xác định ngôi nhà trên là "tài sản thuộc sở hữu nhà nước" là không có căn cứ.

Công ty TNHH Đà Lạt B&T cũng rút lại đề nghị tặng tài sản trên đất và đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng không xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với ngôi nhà này.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null