(GLO)- Năm 2017, Giáo sư Andrew Hardy-nguyên Trưởng đại diện Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội lần đầu đến An Khê để tham gia hội thảo về Tây Sơn Thượng đạo. Chuyến đi này đã mở ra nhiều cơ duyên giữa ông với vùng đất cửa ngõ phía Đông tỉnh Gia Lai.
Cuộc đại chỉnh trang đô thị liên quan gần 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch trong 5 năm tới mà TP.HCM đang nghiên cứu mở ra nhiều không gian phát triển mới, nhưng cũng đi kèm việc tìm lời giải cho những mối quan tâm đặc biệt của người dân.
(GLO)- Hệ thống đường giao thông rộng thoáng, điện nước được đầu tư cơ bản, đáp ứng đủ hạ tầng thiết yếu, nhà cửa được xây dựng kiên cố là hình ảnh hiện hữu tại các thôn, làng tái định cư trên địa bàn huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai).
Sau lần đầu đến Việt Nam, Lawson - du khách quốc tịch Mỹ, đang làm việc tại Philipines liên tục trở lại Hà Nội để khám phá văn hóa và ẩm thực, thậm chí anh đang nghiêm túc suy nghĩ về việc sẽ đến thành phố này định cư lâu dài.
(GLO)-Tin theo lời dụ dỗ của các đối tượng lưu vong ở nước ngoài, ông Siu Blêh (SN 1962, trú làng Khô Roa, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã cùng vợ, con vượt biên sang Thái Lan và đã trải qua những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời.
(GLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố quyết định chính thức về việc dỡ bỏ hạn chế trong việc sử dụng tên lửa tầm xa đối với Ukraine trong ngày 26-9. Trong khi đó, Mỹ vẫn giữ quan điểm các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga có thể làm cho xung đột ngày càng leo thang.
(GLO)- Huyện Chư Sê được thành lập ngày 17-8-1981 theo Quyết định số 34-QĐ/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) trên cơ sở sáp nhập 7 xã của huyện Chư Prông và 5 xã của huyện Mang Yang cũ. Đến tháng 12-2009, huyện Chư Sê chia tách thành 2 huyện Chư Sê và Chư Pưh.
(GLO)- Cây cao su trên đất Tây Nguyên có từ thời Pháp thuộc. Tuy nhiên, đến những năm 80 của thế kỷ XX, mới được trồng đại trà. Thăng trầm về giá cả, nhưng cao su vẫn là cây chủ lực góp phần xóa đói, giảm nghèo. Cây cao su đến đâu đời sống người dân đổi thay đến đó.
(GLO)- Trong cuộc khảo sát với 12.000 người nước ngoài đại diện cho 177 quốc tịch ở 181 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới do InterNations thực hiện, Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia tốt nhất thế giới dành cho người nước ngoài. Tờ Independent cũng đánh giá Việt Nam là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất Đông Nam Á, không thể bỏ lỡ đối với du khách Anh.
Sau khi quyết định sang Singapore định cư, ca sĩ Đoan Trang trở thành người phụ nữ của gia đình, cô yêu thích nội trợ và tự tay nấu nhiều món ngon cho chồng con.
(GLO)- Tọa lạc giữa đại ngàn xanh ngát, làng Kon Lốc 1 (xã Đak Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) yên bình tựa lưng vào ngọn núi Tlen vững chãi. Gần 30 năm chuyển về nơi này định cư, người dân đã cùng nhau xây dựng Kon Lốc 1 ngày càng khởi sắc.
(GLO)- Đó là tên gọi của cụm dân cư Bahnar nằm tách biệt trên một triền đồi thuộc thôn 5 (xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai). Trải qua hơn 30 năm tồn tại, xóm dân cư này chỉ hiện hữu 16 nóc nhà với vỏn vẹn 13 hộ. Và đằng sau cái tên ấy là câu chuyện vui buồn về hành trình rời làng đến định cư nơi vùng đất mới.
(GLO)- Qua thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai phát hiện các công trình xây dựng tại 4 xã: Krông Năng, Chư Rcăm, Chư Ngọc và xã Uar (huyện Krông Pa) bị thi công hụt khối lượng thiết kế. .
(GLO)- Sáng 28-8, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống của các hộ dân định cư ở khu vực suối Cheng Leng (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai).
(GLO)- Ngày 23-5, tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Kbang gồm các đồng chí: Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kbang và Nguyễn Thị Hồng Phương-Chánh án Tòa án nhân dân huyện Kbang đã tiến hành giám sát việc tái định canh, định cư thủy điện An Khê-Ka Nak.