Điều B-52 đến Trung Đông, Mỹ muốn cảnh báo Iran?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quân đội Mỹ triển khai máy bay ném bom B-52 đến Trung Đông chỉ vài ngày sau khi chính phủ Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút một phần binh sĩ khỏi Afghanistan và Iraq.

 Một máy bay ném bom B-52 cất cánh từ cất cánh từ căn cứ không quân Minot ở bang North Dakota (Mỹ) - Ảnh: Reuters
Một máy bay ném bom B-52 cất cánh từ cất cánh từ căn cứ không quân Minot ở bang North Dakota (Mỹ) - Ảnh: Reuters


Trong thông báo, Bộ Tư lệnh Trung bộ Mỹ (USCENTCOM, phụ trách Trung Á và Trung Đông) cho biết "pháo đài bay" B-52H thực hiện sứ mạng (chỉ được báo trước trong khoảng thời gian ngắn) vào ngày 21.11 nhằm "ngăn chặn nguy cơ xâm lược và trấn an các đối tác và đồng minh của Mỹ", theo đài Fox News.

Trung tướng Greg Guillot thuộc USCENTCOM cho biết khả năng triển khai nhanh chóng lực lượng tại khu vực Trung Đông giúp Mỹ duy trì thế chủ động để ngăn chặn hành động xâm lược.

"Những nhiệm vụ như thế này giúp phi hành đoàn máy bay ném bom B-52 làm quen với không phận trong khu vực, tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp với các lực lượng khác của quân đội Mỹ và đối tác", ông Guillot nói.

Hiện vẫn chưa rõ các máy bay ném bom B-52H đã bay đến đâu ở Trung Đông. Các máy bay ném bom này cất cánh từ căn cứ không quân Minot ở bang North Dakota (Mỹ). Minot là căn cứ duy nhất ở Mỹ sở hữu cả tên lửa đạn đạo liên lục địa cùng phi đội máy bay ném bom có thể được trang bị bom hoặc tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Đây là chuyến bay đầu tiên của B-52 đến Trung Đông trong vài tháng qua, được cho là nhằm gửi thông điệp đến Iran cùng những lực lượng được Tehran hậu thuẫn trong khu vực, theo Fox News.

Hồi tháng 1, Mỹ đã tiến hành cuộc không kích sát hại chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, tướng Qassem Soleimani ở sân bay quốc tế Baghdad (Iraq). Lúc đó, 6 máy bay ném bom B-52 cũng đã được điều động đến Ấn Độ Dương.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller hôm 17.11 thông báo cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ xuống còn 2.500 người ở Afghanistan và 2.500 người ở Iraq vào ngày 15.1.2020. Hiện Mỹ có khoảng 4.500 lính ở Afghanistan và 3.000 binh sĩ ở Iraq. Rút quân khỏi Afghanistan, Iraq là một trong số những cam kết của Tổng thống Donald Trump sắp mãn nhiệm kỳ vào tháng 1.2020.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến thủ đô Qatar vào ngày 21.11 để tham gia vòng đàm phán cuối cùng với lực lượng Taliban và chính phủ Afghanistan về một thỏa thuận hòa bình. Bạo lực gia tăng ở Afghanistan trong năm nay và ít nhất 8 người thiệt mạng tại thủ đô ở Kabul chỉ vài giờ trước khi các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu.

 

Theo PHÚC DUY (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

(GLO)- 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo mô hình chính quyền 2 cấp. Các nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã, một phần về cấp tỉnh; yêu cầu đặt ra là giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng.

null