Diễn biến mới vụ xử phạt Chủ tịch Khải Hưng Corp ở TP. Bảo Lộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Lê Đức Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Khải Hưng Corp và một số cá nhân bị xử phạt hành chính vì hành vi vi phạm quy định về đất đai tại TP.Bảo Lộc. Sau khi đề xuất mức xử phạt 7 triệu đồng/người, chính quyền đã quyết định nâng mức xử phạt theo hướng tăng nặng, phạt 20 triệu đồng/người.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Khải Hưng (Khải Hưng Corp) là đơn vị đại diện bán đất nền tại khu nghỉ dưỡng Sun Valley ở TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ảnh: CC
Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Khải Hưng (Khải Hưng Corp) là đơn vị đại diện bán đất nền tại khu nghỉ dưỡng Sun Valley ở TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ảnh: CC
Ngày 8.12, UBND phường Lộc Tiến cho biết, đang hoàn tất hồ sơ trình UBND TP.Bảo Lộc ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hoàng Vũ Minh Trí (trú TP.Đà Lạt), ông Lê Đức Hưng (trú phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) vi phạm về đất đai, trật tự trong hoạt động xây dựng.
Trước đó, UBND phường Lộc Tiến đã có tờ trình gửi UBND TP.Bảo Lộc về việc đề nghị xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Lê Đức Hưng có hành vi vi phạm tự ý san lấp mặt bằng làm cho bề mặt đất thấp hơn so với thửa đất liền kề từ 1-3m trên tổng diện tích 3.613m2.
Tương tự, trường hợp ông Hoàng Vũ Minh Trí (trú TP.Đà Lạt) đã có hành vi vi phạm tự ý san lấp mặt bằng làm cho bề mặt đất thấp hơn so với thửa đất liền kề từ 2-5m trên tổng diện tích 3.644m2.

Dự án Sun Valley tại huyện Bảo Lâm vẽ lên viễn cảnh biệt thự nghỉ dưỡng, nhưng toàn bộ diện tích đất tại đây hiện là đất ở nông thôn. Ảnh: CC
Dự án Sun Valley tại huyện Bảo Lâm vẽ lên viễn cảnh biệt thự nghỉ dưỡng, nhưng toàn bộ diện tích đất tại đây hiện là đất ở nông thôn. Ảnh: CC
Ông Huỳnh Văn Lợi - Chủ tịch UBND phường Lộc Tiến - cho biết, trước đó, phường đã đề xuất TP.Bảo Lộc xử phạt những cá nhân trên với số tiền 7 triệu đồng/người. Tuy nhiên, UBND TP.Bảo Lộc đã xem xét lại, yêu cầu phường điều chỉnh mức phạt theo hướng tăng nặng, phạt 20 triệu đồng/người.
Nói về hành vi vi phạm của ông Hoàng Vũ Minh Trí và ông Lê Đức Hưng, Chủ tịch phường Lộc Tiến Huỳnh Văn Lợi cho hay, các ông Hưng, Trí và một người nữa có khoảng 4ha đất ở phường rồi tách ra làm 10 cuốn “sổ đỏ”.
Những người vừa qua có lập hồ sơ trình UBND TP.Bảo Lộc về việc xin tự bỏ tiền đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động cho người dân tại khu vực 4ha nói trên.
“Trong thời gian trình hồ sơ, đợi UBND TP.Bảo Lộc xem xét, các ông Hưng, Trí đã tự ý đưa các phương tiện cơ giới vào dọn dẹp, san lấp một số hạng mục. Sau khi phát hiện, chính quyền phường đã lập biên bản, yêu cầu không được thi công” - ông Huỳnh Văn Lợi thông tin.
Cũng theo chính quyền phường Lộc Tiến, những cá nhân vi phạm nói trên sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính cũng đã chấp hành việc đình chỉ thi công và cam kết không tái phạm.
Khải Hưng Corp là cái tên nhận được sự quan tâm của dư luận tại TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm trong thời gian qua khi liên tục dính đến các ồn ào về việc bán các dự án bất động sản...
Nổi lên trên cả là dự án khu nghỉ dưỡng Sun Valley tại TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm do Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Khải Hưng (Khải Hưng Corp) làm đơn vị phát triển và xây dựng trên quả đồi 41ha.
Cơ quan chức năng khẳng định, hiện trạng quả đồi này là đất ở nông thôn, chủ đầu tư đã đưa phương tiện cơ giới vào xẻ núi, cải tạo để phân lô, bán nền, và quảng bá là sẽ làm khu nghỉ dưỡng cao cấp...
Dự án nói trên đều có chung một hình thức là tình nguyện hiến đất làm đường. Sau khi chính quyền sở tại xác nhận bằng văn bản, người dân sẽ hợp tác với các doanh nghiệp bất động sản để phân lô, bán nền…

Ngày 7.12, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản hỏa tốc đến TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm về việc tổng hợp, báo cáo nội dung liên quan đến tình trạng hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa trên địa bàn.

Một trong những bất cập hiện nay trong công tác quản lý đất đai tại TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm là việc quản lý của chính quyền sau khi người dân tự “hiến đất mở đường”. Có không ít trường hợp hiến đất mở đường trên đất nông nghiệp thực chất là để có hạ tầng giao thông để thuận tiện cho việc phân lô đất, bán nền…

Để có đầy đủ thông tin phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nội dung liên quan đến hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa trên địa bàn TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo 2 địa phương này khẩn trương tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan đến việc hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa trên địa bàn quản lý từ thời điểm năm 2018 đến nay.

HỮU LONG (LĐO)

https://laodong.vn/bat-dong-san/dien-bien-moi-vu-xu-phat-chu-tich-khai-hung-corp-o-tpbao-loc-982214.ldo

Có thể bạn quan tâm