'Điểm mặt' các nhà đầu tư nợ tiền thuê đất, thuê biệt thự ở Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng chục nhà đầu tư thuê đất, thuê biệt thự ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) nhưng nợ nghĩa vụ tài chính tổng cộng gần 5,3 tỉ đồng và 3 triệu USD.

Ngày 8.10, UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết từ năm 2003 đến nay, UBND tỉnh đã có chủ trương cho thuê tổng cộng 61 biệt thự; trong đó có 52 biệt thự đã ký hợp đồng thuê (22 biệt thự đã đưa vào khai thác, 30 biệt thự chưa đưa vào khai thác) và 9 biệt thự chưa ký hợp đồng thuê (vì chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng).
 

Sân golf Đồi Cù Đà Lạt. Ảnh: Gia Bình
Sân golf Đồi Cù Đà Lạt. Ảnh: Gia Bình


Thế nhưng đến nay có hàng chục nhà đầu tư còn nợ nghĩa vụ tài chính (tiền thuê biệt thự, thuê nhà, thuê đất) với tổng số tiền gần 5,3 tỉ đồng và 3 triệu USD.

Cụ thể, Công ty TNHH Hoàng Gia ĐL (Palace, Novotel, 27A - 27B Trần Hưng Đạo, Sân Golf Đồi Cù) nợ 3 triệu USD (của chu kỳ 2022 - 2026 đã đến hạn thanh toán). Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt đã thông báo đề nghị công ty thanh toán trước ngày 30.6.2022 và công ty đã có văn bản xin được phân kỳ thanh toán. Tuy nhiên UBND TP.Đà Lạt trả lời TP không có thẩm quyền giải quyết nên đã đề nghị công ty thực hiện theo hợp đồng.


 

Khách sạn 5 sao Palace. Ảnh: Gia Bình
Khách sạn 5 sao Palace. Ảnh: Gia Bình


Chi nhánh Công ty TNHH Khải Đức (7 Trần Hưng Đạo) nợ gần 446 triệu đồng; Công ty TNHH Khang Phú (34 Nguyễn Du) nợ hơn 158,2 triệu đồng; Công ty CP Phi Mã (1A-1B Quang Trung) nợ hơn 915,4 triệu đồng và trên 475,5 triệu đồng tiền phạt chậm nộp. Công ty Công nghệ giải trí Én Việt (5 Trần Hưng Đạo) nợ hơn 577,3 triệu đồng; Công ty CP quốc tế Năm Sao (11 biệt thự Nguyễn Du) nợ trên 729,6 triệu đồng; Công ty TNHH Pháp Việt (6 Hoàng Văn Thụ) nợ hơn 503,7 triệu đồng; Công ty thế giới thời trang áo cưới Thanh Hằng (17 Hùng Vương) nợ 476,7 triệu đồng; Trung tâm Nhân Ái Đại Hưng Phát (7 Phan Chu Trinh) nợ 245 triệu đồng; Công ty TNHH DIDAMA (1-3-5-7 Cô Giang) nợ hơn 605,4 triệu đồng; Doanh nghiệp tư nhân Song Anh (25 Đinh Tiên Hoàng) nợ hơn 155,7 triệu đồng.
 

Nhiều nhà đầu tư được thuê đất, thuê biệt thự ở Đà Lạt nhưng còn nợ nghĩa vụ tài chính. Ảnh: Gia Bình
Nhiều nhà đầu tư được thuê đất, thuê biệt thự ở Đà Lạt nhưng còn nợ nghĩa vụ tài chính. Ảnh: Gia Bình


Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết đơn vị chức năng của TP đã liên tục 2 - 3 lần thông báo nộp tiền cũng như đã tiến hành làm việc đôn đốc các chủ đầu tư còn nợ số tiền nói trên phải khẩn trương nộp vào ngân sách; nếu các chủ đầu tư này vẫn không chịu thực hiện, TP sẽ tiến hành các bước xử lý tiếp theo đúng quy định.

Theo Gia Bình (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null