Dịch vụ thai sản trọn gói: An toàn, tiện ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thai sản, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai các dịch vụ trọn gói hoặc chăm sóc theo yêu cầu nhằm giúp chị em “vượt cạn” an toàn.

Khu dịch vụ theo yêu cầu Khoa Sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đi vào hoạt động từ tháng 3-2024 đã giúp các mẹ bầu có thêm địa chỉ tin cậy. Bác sĩ chuyên khoa I Lê Đức Thọ-Phó Trưởng khoa Sản-thông tin: Khu dịch vụ theo yêu cầu có 30 giường và lúc nào cũng kín vì số lượng người đăng ký đông. Chúng tôi bố trí nhân viên tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết theo thứ tự.

Sau một thời gian đi vào hoạt động, khu dịch vụ theo yêu cầu được người dân đánh giá cao vì cung cấp các dịch vụ chất lượng, giá cả hợp lý. 1 ca mổ đẻ nếu sản phụ chọn nằm phòng đôi thì chi phí khoảng 5 triệu đồng, phòng đơn thì chi phí khoảng 7 triệu đồng.

dich-vu-thai-san-tron-goi-bg.jpg
Nhân viên y tế massage cho trẻ sơ sinh tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ảnh: N.Y

Chị Lê Thị Lâm Viên (làng Dơ Nâu Ó, xã Kông Htok, huyện Chư Sê) chia sẻ: Được mọi người giới thiệu nên lần sinh thứ 2 này chị chọn khu dịch vụ theo yêu cầu Khoa Sản. Khu dịch vụ sạch sẽ, các bác sĩ thăm khám, chăm sóc tận tình, chu đáo, chi phí hợp lý nên chị hoàn toàn hài lòng.

Chăm sóc con gái sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bà Phạm Thị Ngưu (thôn 6, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) bày tỏ: “Con tôi sinh lần đầu và gia đình chọn khu dịch vụ theo yêu cầu. Phòng ốc ở đây sạch sẽ, y-bác sĩ nhiệt tình, thăm khám, tư vấn kỹ càng. Tôi sẽ giới thiệu cho người thân biết về dịch vụ này để được chăm sóc thai sản một cách tốt nhất”.

Ngoài Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đầu năm 2023, Bệnh viện Quân y 15 cũng đã thành lập và đưa vào hoạt động Khoa Phụ sản với các dịch vụ tiện lợi cho mẹ và bé.

Chị Lương Thị Hằng (thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) cho hay: Được giới thiệu nên chị chọn sinh tại Bệnh viện Quân y 15. Ngoài chi phí hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình thì dịch vụ chăm sóc thai sản rất tốt, an toàn, tiện lợi giúp chị cũng như các sản phụ nằm viện cảm thấy thoải mái.

Khoa Phụ sản hiện có các dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh gồm: dịch vụ tắm và massage em bé; gội đầu thảo dược cho sản phụ sau sinh và người nhà; dịch vụ xông sàn chậu… Thiếu tá, bác sĩ chuyên khoa I Phạm Hoài Nam-Chủ nhiệm Khoa Phụ sản-cho biết: Trong năm 2024, Khoa đã thu dung, điều trị cho trên 4.000 lượt bệnh nhân.

Khoa cũng đã triển khai một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé sau sinh được người dân đánh giá cao. Đây là động lực để đơn vị tiếp tục triển khai thêm một số dịch vụ khác góp phần phục vụ, chăm sóc người dân một cách tốt nhất.

Cũng với mục tiêu đáp ứng chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân, một số bệnh viện đã và đang triển khai các dịch vụ thai sản trọn gói, dịch vụ chăm sóc thai sản theo yêu cầu. Tùy điều kiện kinh tế gia đình, các chị em có sự lựa chọn dịch vụ phù hợp. Tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, dịch vụ “Sinh con trọn gói-Mẹ yên tâm” đã và đang được nhiều chị em lựa chọn.

2nn-5021.jpg
Dịch vụ gội đầu thảo dược tại Khoa Phụ sản (Bệnh viện Quân y 15). Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ Trần Thị Thảo-Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Phụ sản (Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai) cho biết: Bệnh viện cung cấp nhiều gói sinh dịch vụ giá cả phù hợp, linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Với các gói này, chị em được theo dõi thai kỳ và sinh nở cùng bác sĩ phụ sản nhiều kinh nghiệm, giỏi chuyên môn cùng với thiết bị y tế hiện đại; chăm sóc toàn diện với dịch vụ y tế chất lượng cao; hồ sơ quản lý thai được lưu trữ trên hệ thống đảm bảo theo dõi sát sao sức khỏe của mẹ và thai nhi...

Cũng theo bác sĩ Thảo, với cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp; trang-thiết bị hiện đại, đồng bộ, Bệnh viện đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các thai phụ, của mẹ và bé. Mọi khoảnh khắc thiêng liêng của hai mẹ con cũng được ghi lại trọn vẹn giúp gia đình lưu giữ kỷ niệm quý giá, ý nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

(GLO)- Cơ thể mệt mỏi, tóc rụng nhiều, ăn uống kém ngon… đôi khi không phải do thời tiết mà chính là lời “nhắc nhở” rằng bạn đang thiếu kẽm. Việc nhận diện sớm để bổ sung đúng cách sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh, khỏe bền vững.

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

(GLO)- Cháo là một lựa chọn tuyệt vời về mặt khoa học dinh dưỡng cho bữa sáng, nếu được kết hợp đầy đủ các nhóm chất. Việc ăn cháo vào buổi sáng có lợi đối với sức khỏe tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và hơn thế nữa.

Ðoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS

Ðoàn kết là sức mạnh-Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS

(GLO)- Tháng hành động quốc gia phòng-chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng-chống AIDS (1-12), Việt Nam chọn chủ đề “Ðoàn kết là sức mạnh-Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”. Cùng với cả nước, tại Gia Lai, các cấp, ngành tăng cường phối hợp đẩy mạnh hoạt động phòng-chống HIV/AIDS.

5 nhóm người không nên ăn ớt

5 nhóm người không nên ăn ớt

(GLO)- Quả ớt có nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe nhưng bạn nên ăn lượng vừa phải, phù hợp cơ địa giúp tận dụng tối đa công dụng và tránh các rủi ro không mong muốn.

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

(GLO)- Đậu phụ là món ăn quen thuộc và được xem là lựa chọn lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Thế nhưng, trên thực tế, nếu ăn quá nhiều đậu phụ hoặc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Ngành Y tế tỉnh Gia Lai tuyên truyền chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn cho phụ nữ tại các xã đặc biệt khó khăn phía Tây.

Nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn

(GLO)- Thời gian qua, ngành Y tế tỉnh phối hợp với các xã đặc biệt khó khăn địa bàn phía Tây tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn cho người dân, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn.

Ngành y tế nỗ lực khám chữa bệnh và phòng dịch bệnh lây lan sau lũ lụt, kịp thời ứng phó thiên tai, bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngành y tế nỗ lực khám, chữa bệnh, phòng dịch sau lũ lụt

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai, ngành y tế kịp thời ứng phó với bão lũ. Dù một số bệnh viện, trạm y tế bị ngập cục bộ, toàn ngành vẫn bảo đảm an toàn về người và tài sản, đồng thời duy trì hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

null