Dấu hiệu nào cảnh báo xương khớp đã 'già'?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều người cho rằng, đau nhức hay thoái hóa xương khớp là chuyện của những người U50 - 60 trở lên. Nhưng thực tế, nhiều khớp xương đã bắt đầu có dấu hiệu viêm đau, thoái hóa từ tuổi 30.
Xương khớp “sớm già” nhưng ít ai chú ý
Khi ở tuổi 30 - thời kỳ sung sức nhất của đời người, ít ai nghĩ mình gặp vấn đề về xương khớp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ngay cả những người mới 20, 30 tuổi cũng có thể bị thoái hóa khớp.
Đáng tiếc, hầu hết người trẻ gần như không quan tâm hoặc phớt lờ dấu hiệu cảnh báo khớp xương đang “già đi” từng ngày. Đó có thể là những cơn đau bất ngờ xuất hiện ở vai gáy, thắt lưng, đầu gối, cổ tay... trong lúc học tập, làm việc, tập luyện hoặc vui chơi. Hoặc cũng có thể là tình trạng căng cứng khớp mỗi sáng ngủ dậy, tê mỏi khi đứng lên ngồi xuống, khả năng vận động suy giảm…
 
Cơn đau bất ngờ xảy ra cảnh báo xương khớp đang “chớm già”. Ảnh: Shutterstock
Cơn đau bất ngờ xảy ra cảnh báo xương khớp đang “chớm già”. Ảnh: Shutterstock
Thông thường, để khớp cử động trơn tru, nhẹ nhàng, sụn khớp cần đảm bảo khoảng 70% nước, 20% collagen và 10% các thành phần khác. Thế nhưng, sau tuổi 30, khối lượng và chất lượng sợi collagen ở sụn khớp, dây chằng, gân và xương đều giảm sút.
Khi thiếu hụt collagen, sự vững chắc và đàn hồi của sụn khớp bị phá vỡ, trở nên thô ráp và mỏng hơn. Điều này khiến các đầu xương cọ xát với nhau, dẫn đến cảm giác đau nhức khớp mỗi lần chuyển động. Sụn khớp càng mỏng, độ ma sát giữa hai đầu xương càng cao, cơn đau khớp sẽ càng dữ dội.
Hơn nữa, theo thời gian, các tổn thương tại khớp có thể phóng thích các phân tử lạ như các tự kháng nguyên, kích thích hệ miễn dịch giải phóng tự kháng thể tấn công màng hoạt dịch và sụn khớp, làm giảm chất lượng dịch khớp và tổn thương sụn khớp, khiến khả năng vận hành trơn tru của khớp kém đi. Viêm tại màng hoạt dịch là cơ chế bệnh sinh của viêm khớp, dẫn đến những cơn đau khớp dai dẳng.
Ngoài ra, thói quen sinh hoạt thiếu khoa học (thức khuya, ít vận động hoặc vận động quá mức, tiêu thụ nhiều rượu bia và thức ăn nhanh…), thừa cân/béo phì, yêu cầu công việc phải ngồi nhiều giờ trước máy tính… cũng là những yếu tố đẩy nhanh quá trình lão hóa của khớp xương. Đây cũng chính là lý do khiến xương khớp của nhiều người “già” hơn tuổi thật.
Cần làm gì khi xương khớp có dấu hiệu “chớm già”?
Việc ngăn chặn hoàn toàn bệnh lý khớp hay sự “già đi” của xương khớp là điều rất khó, thậm chí không thể. Thế nhưng, ngay khi cơn đau bất thường - dấu hiệu “chớm già” của xương khớp xuất hiện, nếu chúng ta có những giải pháp can thiệp khoa học và kịp thời sẽ giúp kéo dài năm tháng “vàng son” của khớp.
Đau khớp xảy ra khi sụn, xương dưới sụn bị tổn thương, hao mòn và chất lượng dịch nhờn suy giảm. Do đó, điểm mấu chốt để người trẻ ở độ tuổi 30, 40 tuổi có thể tránh được cơn đau khớp, duy trì tối đa chức năng khớp và giảm thiểu các bệnh khớp khi về già là vừa phải giữ được kết cấu bền vững, trơn láng của sụn và xương dưới sụn, vừa bảo vệ được màng hoạt dịch khỏi phản ứng viêm.
 
Khớp đau nhức, thoái hóa là bởi sụn và màng hoạt dịch bị tổn thương. Ảnh: Eco Green
Khớp đau nhức, thoái hóa là bởi sụn và màng hoạt dịch bị tổn thương. Ảnh: Eco Green
Để đạt được mục tiêu này, nên dành ưu tiên hàng đầu cho việc tập thể dục thể thao. Tập luyện đều đặn mỗi ngày (tối thiểu 30 phút) sẽ tăng cường sức mạnh cơ bắp, đồng thời giúp sụn khớp hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng. Lưu ý: Luôn thực hiện các bài khởi động để kéo giãn cơ và làm nóng cơ thể trước khi bắt đầu quá trình tập luyện.
Tiếp đó, cần giữ được cân nặng hợp lý, bởi nếu thừa cân/béo phì sẽ gia tăng áp lực lên các khớp, gây đau nhức và dễ làm hư hỏng khớp. Trọng lượng cơ thể lý tưởng của người Châu Á nên nằm trong khoảng BMI từ 18,5 đến 22,9 (chỉ số khối cơ thể BMI = trọng lượng/chiều cao x chiều cao).
Một điều kiện quan trọng nữa để khớp xương khỏe mạnh dài lâu là xây dựng thực đơn ăn uống cân bằng và đầy đủ chất dinh dưỡng. Thay vì lạm dụng thức ăn nhanh, đồ chế biến sẵn, mọi người nên dành thời gian chế biến đa dạng các món ăn từ những thực phẩm tươi sạch.
Tiến sĩ Tăng Hà Nam Anh, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho hay, để không bị tàn phế và mất khả năng lao động, không phụ thuộc vào người khác, ngay khi có những dấu hiệu đầu tiên của cơn đau nhức ở xương khớp, bên cạnh chế độ dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý, mọi người cần chú ý chăm sóc sụn khớp và xương dưới sụn bằng việc bổ sung những hoạt chất chuyên biệt để xương khớp toàn thân chắc khỏe như: Eggshell Membrane, Collagen Type 2 không biến tính & Collagen Peptide, Turmeric Root, Chondroitin Sulfate…
Những tinh chất thiên nhiên này được tinh chiết dựa trên công nghệ sinh học phân tử hiện đại của Mỹ, có tác dụng kích thích tế bào sụn tăng sản sinh các chất căn bản (Collagen và Aggrecan), bảo vệ màng hoạt dịch và cải thiện chất lượng dịch khớp. Nhờ đó, tăng độ bền và dẻo dai cho khớp, hỗ trợ bảo vệ xương khớp toàn thân chắc khỏe.
Đặc biệt, Collagen type 2 không biến tính là thành phần chiếm tới 70% trọng lượng khô của sụn khớp, thế nên khi bổ sung dưỡng chất này sẽ góp phần bù đắp lượng collagen cần thiết ở sụn khớp đang bị mất dần từ độ tuổi 30. Từ đó, ổn định kết cấu sụn khớp, giúp sụn khớp luôn khỏe mạnh và trơn láng, kéo dài “tuổi trẻ” cho các khớp.
 
Nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa thăm khám định kỳ để kịp thời khắc phục khi khớp bị tổn thương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa thăm khám định kỳ để kịp thời khắc phục khi khớp bị tổn thương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Ngoài ra, để “bảo trì” hệ khớp, người trẻ cũng nên thay đổi thói quen thức khuya, giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử, thăm khám xương khớp định kỳ. Đừng nghĩ mình trẻ là khớp khỏe, bởi khớp đang già đi mỗi ngày - Tiến sĩ Nam Anh chia sẻ thêm.
Theo Mai An (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai báo động đỏ cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai báo động đỏ cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

(GLO)- Ngày 26-5, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thông tin: Khoa Cấp cứu vừa tiếp nhận bệnh nhân Khuil (17 tuổi, làng O Đất, xã Ia Băng) nhập viện với vết thương thấu tim, tiên lượng tử vong cao. Đơn vị lập tức báo động đỏ nội viện, nhanh chóng xử trí cấp cứu góp phần cứu sống tính mạng người bệnh.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

(GLO)- Ngày 25-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận: Đơn vị đang điều trị cho 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Hùng Vương (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhi nguy kịch

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhi nguy kịch

(GLO)- Ngày 23-5, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú), bệnh nhi Lê Nguyễn Anh Thư (2019, xã Ia Băng, Gia Lai) nhập viện sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị xe tải tông khi đang đi bộ ngày 21-5, đã được ê kíp y bác sĩ bệnh viện nỗ lực cứu sống.

Đoàn công tác UNDP phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mới.

Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 85 ca sốt xuất huyết Dengue (SXH) nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay lên 1.277 ca (tăng gần 500 ca so với cùng kỳ năm trước); không ghi nhận trường hợp tử vong do SXH.

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

(GLO)- Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều, kết hợp sai thực phẩm hoặc dùng không đúng cách có thể gây đầy bụng, tăng đường huyết, nóng trong người và ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh nền.

null