Đánh úp sòng bạc do nữ M.C xinh đẹp và chồng hờ tổ chức tại nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nữ M.C xinh đẹp cùng chồng hờ và 12 đối tượng khác đang tổ chức đánh bạc trong nhà thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.
Chiều 18-10, Đại tá Đinh Hữu Linh, Trưởng Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), xác nhận đơn vị vừa bắt vụ đánh bạc, tạm giữ 14 đối tượng (3 nữ, 11 nam).
Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 17-10, sau nhiều ngày theo dõi, xác minh, lập phương án triệt phá, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc đã bất ngờ đột kích vào căn nhà 3 tầng trên đường Lý Thường Kiệt, phường 1, TP Bảo Lộc và bắt quả tang các con bạc đang sát phạt tại đây bằng hình thức "binh xập xám".
 
Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), triệu tập đối tượng lấy lời khai làm rõ.
Căn nhà do đối tượng M.T.L. (30 tuổi, trú phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) cùng H.V.N (32 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh) thuê ở được thiết kế nhiều lớp cửa sắt, cổng và cửa nhà luôn trong tình trạng khóa. Khi các đối tượng quen đến đánh bạc thì mới được mở cửa. Bên trong, ngoài lắp camera, còn luôn cắt cử người canh gác để đối phó với cơ quan chức năng.
Ngoài ra, cả 2 đối tượng này còn liên kết với một số đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào hành nghề cầm đồ, cho vay.
Theo tìm hiểu, L hiện đang chung sống với H.V.N như vợ chồng. L. là người khá nổi tiếng tại địa phương, hành nghề cho vay và làm M.C dịch vụ đám cưới.
 
Các đối tượng tham gia đánh bạc bị Công an TP Bảo Lộc tạm giữ.
Cũng theo Đội CSHS Công an TP Bảo Lộc, vào lúc cao điểm,vợ chồng L tổ chức 3 sòng bạc trong căn nhà, mỗi lần "ăn thua" lên đến hàng trăm triệu đồng. Thời điểm bị bắt giữ cơ quan chức năng thu giữ số tiền 150 triệu đồng.
Nhiều con bạc bị bắt giữ đã có tiền án, tiền sự về tội danh đánh bạc. 
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.