Đak Pơ hoàn thành tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giai đoạn 2018-2020, Công ty Điện lực Gia Lai đã đầu tư 641 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, Công ty tiếp tục bố trí hơn 160 tỷ đồng để triển khai 42 công trình, dự án nhằm bảo đảm 100% thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh có điện, 100% xã hoàn thành tiêu chí điện năng xây dựng nông thôn mới.
Đến nay, huyện Đak Pơ có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Tân An, Hà Tam, Cư An và Phú An. Các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Đặc biệt, 100% xã đã hoàn thành tiêu chí điện gồm: hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn.
Ông Hồ An Bình-Giám đốc Điện lực An Khê-cho biết: Điện lực An Khê quản lý hệ thống điện trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ. Trong giai đoạn 2018-2020, Điện lực An Khê đã đầu tư 20 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện Đak Pơ. Riêng trong năm 2021, Công ty Điện lực Gia Lai phân bổ 6,4 tỷ đồng để đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện. “Điện lực An Khê phối hợp với các phòng, ban chuyên môn tổ chức khảo sát hệ thống điện đến tận thôn, làng để lập phương án ưu tiên đầu tư nâng cấp theo lộ trình. Hiện toàn huyện đã có 7/7 xã có điện lưới quốc gia, đạt 100%; đã lắp đặt 100% công tơ điện tử cho khách hàng”-ông Bình thông tin.
Điện lực An Khê thi công hệ thống điện ở huyện Đak Pơ. Ảnh: Hà Duy
Điện lực An Khê thi công hệ thống điện ở huyện Đak Pơ. Ảnh: Hà Duy
Ông Võ Viết Nghĩa-Chủ tịch UBND xã Yang Bắc-phấn khởi cho hay: “Để xã sớm về đích nông thôn mới thì ngành điện đóng vai trò hết sức quan trọng. Bởi lẽ, điện được cấp đầy đủ sẽ là đòn bẩy để các dịch vụ văn hóa, kinh tế-xã hội của địa phương phát triển. Nếu năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 27,3 triệu đồng thì đến năm 2020 đã tăng lên 35,72 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 37% năm 2015 xuống còn 6,77% năm 2020”. 
Cùng với đó, chương trình “Thắp sáng đường quê” cũng được Điện lực An Khê chú trọng triển khai tại các xã: Tân An, Cư An, Phú An và thị trấn Đak Pơ với gần 1.200 bóng điện led và tổng chiều dài đường dây là 52 km. Gần đây nhất là triển khai tại xã Hà Tam với 78 bộ bóng đèn led và hơn 3 km đường dây. Ông Nguyễn Uyên Danh (thôn 2, xã Hà Tam) bày tỏ: “Nhờ được lắp đặt điện đường mà an ninh trật tự và an toàn giao thông được đảm bảo”.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Mái ngói truyền thống trong khối kiến trúc hiện đại

Mái ngói truyền thống trong khối kiến trúc hiện đại

Công trình là một chốn dừng chân bình yên, nơi mỗi ngày thức dậy là một khởi đầu nhẹ nhàng, tràn đầy kết nối với thiên nhiên và những giá trị giản đơn. Ngôi nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên và gió trời qua những khoảng mở rộng, khiến không gian luôn thoáng đãng dù nhịp sống bên ngoài hối hả. 

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

(GLO)- Tại công trường thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tinh thần “không để chậm tiến độ” được hiện thực hóa bằng việc duy trì thi công xuyên Tết, giữ nhịp liên tục để tạo đà tăng tốc ngay từ đầu năm.

Tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để khắc phục các vấn đề tiềm ẩn rủi ro.

Tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để khắc phục các vấn đề tiềm ẩn rủi ro

(GLO)- Ngày 12-2, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi về việc tạm dừng kế hoạch thông xe đưa vào khai thác dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

(GLO)- Không chờ vận động nhiều lần, hàng trăm hộ dân ở xã Đak Đoa đã chủ động chặt bỏ vườn cây, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

Lãng phí “đất vàng”

Lãng phí “đất vàng”

(GLO)- Nhiều năm qua, khu đất nằm ở vị trí trung tâm đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai) gồm khách sạn Sê San cũ tại số 89 Hùng Vương và thửa đất liền kề số 02 Trần Hưng Ðạo vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

null