Đắk Nông: Xác minh thông tin xô xát giữa doanh nghiệp điện gió với người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Đắk Nông đang xác minh, làm rõ thông tin vụ xô xát giữa doanh nghiệp làm điện gió với người dân tại xã Thuận Hà (huyện Đắk Song), một trong những dự án có quy mô lớn ở Tây Nguyên. Vụ xô xát được cho là xảy ra vào chiều 1/6.
Ngày 2/6, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đang chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh thông tin vụ xô xát giữa doanh nghiệp và hàng chục người dân địa phương tại dự án điện gió Đắk N'Drung 1 (xã Thuận Hà, Đắk Song) xảy ra chiều 1/6.
Video thể hiện sự xô xát, kéo đẩy giữa người dân và lực lượng bảo vệ doanh nghiệp 
Trước đó chiều 1/6, trên mạng xã hội lan truyền một video dài hàng chục phút thể hiện có hàng chục người dân (phần lớn là phụ nữ) kéo đến ngăn cản chiếc xe đổ bêtông tại một tuabin điện gió. Những người tham gia chặn xe la hét, yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành việc bồi thường đất đai, tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án điện gió này. Video cũng thể hiện, hàng chục bảo vệ của doanh nghiệp vây quanh, hộ tống cho chiếc xe đổ bêtông tiến vào tuabin thi công.

Một chân cột điện gió đang được thi công
Một chân cột điện gió đang được thi công
Sự việc trở nên căng thẳng khi các nhân viên bảo vệ có hành vi đánh, lôi kéo, bế nhiều người dân tránh xa để chiếc xe đổ bê tông tiến vào khu vực thi công. Ngoài lực lượng bảo vệ, video thể hiện có nhiều người lạ mặt, không mặc đồng phục bảo vệ cũng tham gia xô xát với người dân...
Đỉnh điểm của vụ việc, các bảo vệ đánh, kéo, bế nhiều người tránh xa máy cho máy đổ bê tông tiến vào thi công. Nhiều người lạ mặt cũng xuất hiện, tham gia xô xát người dân trong khi trong clip cũng thể hiện nhiều người mặc sắc phục công an không tham gia vãn hồi trật tự, mặc nhiên cho xô xát xảy ra.

Doanh nghiệp điện gió huy động hàng chục bảo vệ để hộ tống các phương tiện thi công
Doanh nghiệp điện gió huy động hàng chục bảo vệ để hộ tống các phương tiện thi công
Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, Công ty TNHH Năng lượng Đắk N'Drung là chủ đầu tư 3 dự án điện gió (Đắk N’Drung 1, Đắk N’Drung 2, Đắk N’Drung 3) tại huyện Đắk Song, có tổng công suất 300 MW, vốn đầu tư dự kiến hơn 10.500 tỷ đồng. Các dự án đều gặp phải sự phản đối của người dân về vấn đề thủ tục đất đai, đền bù, môi trường, đặc biệt là không đảm bảo khoảng cách 300m tính từ chân cột điện gió đến khu dân cư...

Hình ảnh xô xát, lôi kéo giữa người dân và lực lượng bảo vệ doanh nghiệp
Hình ảnh xô xát, lôi kéo giữa người dân và lực lượng bảo vệ doanh nghiệp
Các dự án được triển khai thi công từ tháng 3/2021, với tiến độ gấp rút nhưng nhiều thủ tục pháp lý có liên quan vẫn chưa hoàn thành. Theo thống kê của chính quyền địa phương, có hơn 500 hộ dân nằm trong phạm vi 300m tính từ chân 78 cột điện gió của dự án.
Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang xác minh vụ việc, làm rõ ai đúng, ai sai, các hậu quả (nếu có); đồng thời triển khai các biện pháp nhằm phòng ngừa xung đột, đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực trên. 
Theo Ngọc Giàu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null