Đắk Nông nắm bắt "thời điểm vàng" để chặn COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 72 ca dương tính với SARS- CoV-2. Phần lớn các ca nhiễm đều từ vùng dịch trở về và đã được cách ly tập trung. Hiện nay, số lượng người dân ở các tỉnh phía Nam trở về còn rất lớn, tỉnh Đắk Nông đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xem đây là “thời điểm vàng” để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

 Một chốt kiểm soát dịch bệnh ở thành phố Gia Nghĩa. Ảnh: Bảo Lâm
Một chốt kiểm soát dịch bệnh ở thành phố Gia Nghĩa. Ảnh: Bảo Lâm
Dòng người đổ về các tỉnh Tây Nguyên vẫn đang rất nhiều và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: Bảo Lâm
Dòng người đổ về các tỉnh Tây Nguyên vẫn đang rất nhiều và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: Bảo Lâm



Nguy cơ lây nhiễm cao

Tính đến trưa 1.8, toàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận 72 ca mắc COVID-19 tại 6/8 huyện, thành phố ở 20/71 xã, phường, thị trấn; trong đó 1 trường hợp đã khỏi bệnh. Ngành Y tế đã phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương thực hiện thần tốc các hoạt động phòng, chống dịch, qua đó khoanh vùng cách ly, xử lý hiệu quả các ổ dịch.

Nhìn chung tình hình các ổ dịch cơ bản được kiểm soát tốt, không để lây lan trong cộng đồng. Các đơn vị, địa phương đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

 

 Một chốt kiểm soát dịch bệnh ở thành phố Gia Nghĩa. Ảnh: Bảo Lâm
Một chốt kiểm soát dịch bệnh ở thành phố Gia Nghĩa. Ảnh: Bảo Lâm


Hiện nay, dù 19 tỉnh phía Nam đã phong tỏa theo Chị thị 16 và 16+, thế nhưng, hàng ngày vẫn có hàng ngàn lượt người dân ở vùng dịch phía Nam đổ dồn về Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng.

Chốt Cai Chanh nằm ở xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp tiếp giáp với tỉnh Bình Phước. Đây là cửa ngõ phòng dịch của tỉnh Đắk Nông ở mạn phía Nam. Ông Đào Kim Nghiệp, Phó Giám đôc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp cho biết, chỉ tính riêng từ ngày 28-31.7, đã có 11.680 lượt người từ vùng dịch phía Nam đổ xô về Tây Nguyên.

Qua thống kê, số lượng người dân về lưu trú tại tỉnh Đắk Nông là 2.425 trường hợp. Đối với những người về lưu trú tại Đắk Nông, ngay sau khi về đến chốt Cai Chanh sẽ được lập danh sách, địa chỉ, số điện thoại, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR .

“Khi có thông tin, lực lượng làm việc tại chốt Cai Chanh sẽ thông báo cho Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh liên lạc đón tiếp dân, đưa vào khu cách ly tập trung. Quá trình này người dân tự di chuyển, nếu ai bỏ trốn, không vào khu cách ly tập trung thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật”- ông Nghiệp cho biết.


 

 4 ngày qua đã có 2425 người dân về cư trú tại tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Bảo Lâm
4 ngày qua đã có 2425 người dân về cư trú tại tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Bảo Lâm


Nắm thời cơ để chống dịch

Trước tình trạng số lượng người dân từ vùng dịch đi về với số lượng lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười quyết định thực hiện việc cách ly tập trung 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đối với người dân từ vùng dịch trở về địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu, các cấp, các ngành, toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt với quyết tâm cao nhất. Quá trình thực hiện phải huy động tối đa sự đồng lòng, ủng hộ của người dân và coi đó là một trong những yếu tố tiên quyết cho sự thành công trong chiến dịch phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Về phía các địa phương phải chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện tốt nhất phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng, chủ động trong mọi tình huống, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Quan điểm của UBND tỉnh Đắk Nông là luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể cho người dân ở tại các khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn cả về nhân lực, vật lực, ngoài việc đảm bảo các điều kiện cần thiết tối thiểu như điện, nước, khu vệ sinh... các địa phương cần thực hiện linh hoạt, phù hợp, không cầu toàn, khuyến khích xã hội hóa.


 

 Các địa phương, đoàn thể, người dân chung tay nấu nướng phục vụ bữa ăn cho các chốt kiểm soát, người bị cách ly tập trung. Ảnh: Bảo Lâm
Các địa phương, đoàn thể, người dân chung tay nấu nướng phục vụ bữa ăn cho các chốt kiểm soát, người bị cách ly tập trung. Ảnh: Bảo Lâm


Ngoài ra, các địa phương cũng cần vận động người dân có điều kiện tự chuẩn bị các nhu yếu phẩm cá nhân như mùng, mền, gối... tự lo thức ăn, nước uống hàng ngày.

Tại huyện Đắk Song hiện đang có 558 người dân phải cách ly tập trung. Dự báo số lượng người dân cách ly tập trung sẽ còn tăng trong những ngày tiếp theo. Do đó, huyện đã trưng dụng các trường học làm nơi cách ly tập trung cho người dân ăn ở, sinh hoạt trong 14 ngày.

"Huyện đã có biện pháp lo đủ chăn, chiếu, mùng, màn cho người dân sinh hoạt. Việc ăn uống đã được các xã, thị trấn nơi có khu cách ly tập trung huy động cán bộ, các tổ chức đoàn thể, người dân… chung tay thực hiện"- lãnh đạo UBND huyện Đắk Song cho biết.

 


https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-nam-bat-thoi-diem-vang-de-chan-covid-19-937038.ldo
 

Theo PHAN TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm