Đắk Nông: Cán bộ ở TP.Gia Nghĩa đi làm phải mang theo thẻ công chức hoặc giấy xác nhận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa có văn bản đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức khi đến cơ quan làm việc phải mang theo thẻ công chức hoặc giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác.  

Lực lượng y tế tỉnh Đắk Nông lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho các cán bộ. ẢNH: THANH QUÂN
Lực lượng y tế tỉnh Đắk Nông lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho các cán bộ. ẢNH: THANH QUÂN
Ngày 25.7, UBND TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã ban hành Công văn số 1801/UBND-VP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Cụ thể, để bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, UBND TP.Gia Nghĩa đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp, hỗ trợ với thành phố thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện lưu thông trên địa bàn.
Cán bộ, công chức, viên chức khi đến cơ quan làm việc phải mang theo thẻ công chức hoặc giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định số lượng cán bộ, công chức đi làm việc hàng ngày.
Ngoài ra, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức hạn chế tối đa việc đi lại, không ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết.
Hiện tại, tình hình dịch bệnh ở tỉnh Đắk Nông đang diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận trên địa bàn tỉnh tính đến sáng 26.7 là 41 ca. Tối 22.7, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho hơn 3.000 cán bộ, công chức. Để phòng chống dịch Covid-19, từ 12 giờ ngày 23.7, TP.Gia Nghĩa giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Thời gian giãn cách 14 ngày, tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian cách ly phong tỏa có thể kéo dài hơn.
Theo Thanh Quân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null