Đắk Nông: 180 học sinh mắc Covid-19 trong tuần qua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong tuần vừa qua, tỉnh Đắk Nông ghi nhận hơn 800 ca mắc Covid-19, trong đó rất nhiều ca là học sinh.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang dần được kiểm soát. Tuy nhiên, tại các huyện như Krông Nô, Tuy Đức, Đắk R’Lấp, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, liên tục ghi nhận các trường hợp mắc mới trong cộng đồng.
Theo báo cáo của ngành y tế Đắk Nông, từ ngày 29.11 đến ngày 6.12, toàn tỉnh ghi nhận 803 ca mắc Covid-19 tại 8/8 huyện, thành phố. Trong đó, 180 ca là học sinh; tập trung chủ yếu ở các huyện Krông Nô, Đắk R’lấp, Tuy Đức.
Tính đến hết ngày 6.12, Đắk Nông đã triển khai 15 đợt tiêm vắc xin Covid-19, tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt 100%, mũi 2 đạt 91%. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho đối tượng từ 12 - 17 tuổi đạt 72%.
Hiện nay, các ổ dịch Covid-19 rất khó xác định nguồn lây do đang vào thời điểm thu hoạch cà phê, người dân từ nhiều nơi đến Đắk Nông để làm thuê. Một số địa phương gặp khó khăn trong quá trình giám sát y tế, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhận thức của người dân về phòng, chống dịch ở một số nơi chưa tốt. Cấp độ dịch của tỉnh này là cấp độ 2.
Theo Thanh Quân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.