Đắk Lắk xuất khẩu chính ngạch lô hạt mắc ca đầu tiên sang Nhật Bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 9-11, UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ xuất khẩu lô mắc ca chính ngạch đầu tiên sang thị trường Nhật Bản. Sự kiện mở ra cơ hội cho loại hạt đặc sản này của Đắk Lắk sang các nước châu Á và thế giới.
Theo ban tổ chức, chuyến container gồm hơn 2.200 thùng sản phẩm hạt mắc ca sấy, tổng trọng lượng hơn 6 tấn, do Công ty CP Damaca Nguyên Phương (huyện Krông Năng) ký kết với đối tác là Công ty Olty (Nhật Bản) để phân phối độc quyền tại thị trường nước này. Sản phẩm đã trải qua rất nhiều khâu kiểm tra của cơ quan chuyên môn hai nước về kiểm soát sinh vật gây hại, an toàn vệ sinh thực phẩm, quy cách đóng gói và truy xuất nguồn gốc.
Công ty Damaca Nguyên Phương và Công ty Olty ký kết hợp tác xuất khẩu mắc ca HOÀNG BÌNH
Công ty Damaca Nguyên Phương và Công ty Olty ký kết hợp tác xuất khẩu mắc ca. Ảnh: Hoàng Bình
Ông Vũ Văn Mỹ-Chủ tịch UBND huyện Krông Năng, cho biết hạt mắc ca Krông Năng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản là kết quả của sự nỗ lực suốt thời gian dài của chính quyền và người nông dân. Đây cũng là sự kiện ghi dấu đặc biệt, bắt đầu hành trình chinh phục người tiêu dùng trên thị trường quốc tế của hạt mắc ca Krông Năng.
Cũng theo ông Mỹ, cây mắc ca được trồng trên địa bàn huyện từ năm 2003; đến nay, toàn huyện có 2.300 ha trồng mắc ca, trong đó có hơn 1.000 ha đã cho thu hoạch với sản lượng ước hơn 1.700 tấn (năng suất gần 18 tạ/ha).
Bóc tách vỏ hạt mắc ca tại Công ty CP Damaca Nguyên Phương TRUNG CHUYÊN
Bóc tách vỏ hạt mắc ca tại Công ty CP Damaca Nguyên Phương. Ảnh: Trung Chuyên
Huyện Krông Năng hiện có trên 22 cơ sở sơ chế, chế biến đơn giản mắc ca. Các cơ sở này chủ yếu thực hiện tách hạt, sấy khô, đóng gói, hút ẩm và 1 cơ sở chế biến sâu hạt mắc ca… Riêng sản phẩm mắc ca của Công ty CP Damaca Nguyên Phương đã được Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản Đắk Lắk cấp chứng nhận đủ vệ sinh an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao và chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021 và cấp khu vực năm 2022.
Ông Lưu Văn Khôi-Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk cho biết, đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi Nhật Bản là một đối tác lớn trong các hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Đồng thời đây cũng là một trong những thị trường tiêu thụ mắc ca lớn nhất trên thế giới hiện nay. Việc xuất khẩu chính ngạch thành công sản phẩm mắc ca sang thị trường Nhật Bản sẽ là tiền đề để mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk nói chung, huyện Krông Năng nói riêng tiếp cận thị trường thế giới.
L.H (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null