Đắk Lắk xếp thứ 7 toàn quốc về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 8/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh tổ chức Hội nghị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban liên quan; lãnh đạo các huyện trọng điểm về công tác phòng chống thiên tai, gồm Ea Súp, Krông Bông, Ea H’leo, M’Drắk, Lắk, Krông Ana, Ea Kar.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại hội nghị.



Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, trong năm 2021 xảy ra 17 đợt thiên tai (gồm 7 trận lốc tố, 2 đợt hạn hán, 8 đợt mưa lũ), ước thiệt hại khoảng 461 tỷ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 đợt thiên tai (trong đó 4 trận dông sét, 2 đợt mưa lũ) làm hư hỏng 56 nhà dân, 5 điểm trường, một số công trình hạ tầng khác và gần 2.000 ha cây trồng các loại, ước tính thiệt hại gần 18,3 tỷ đồng. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ hơn 235 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa bão.

Để từng bước nâng cao năng lực trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã được UBND tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ điều hành ứng phó thiên tai. Nhờ đó, Đắk Lắk được xếp thứ 7/63 tỉnh thành trên toàn quốc về kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai.


 

 Trung tá Phùng Việt Đức - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) báo cáo hoạt động ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.
Trung tá Phùng Việt Đức - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) báo cáo hoạt động ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.



Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng ghi nhận những đóng góp của lãnh đạo các huyện, ngành liên quan. Đồng thời yêu cầu, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, huyện trong thời gian tới, tiếp tục hướng dẫn, nâng cao năng lực cho cán bộ trực ban, lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhất là lực lượng trực tiếp làm công tác tại cơ sở; tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến từng tình huống thiên tai, tham mưu, chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả; xây dựng, rà soát, cập nhật bổ sung kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng phương án ứng phó thiên tai hằng năm; chỉ đạo xây dựng và tăng cường hoạt động của đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.
 

https://www.baodaklak.vn/thoi-su/202207/dak-lak-xep-thu-7-toan-quoc-ve-thuc-hien-bo-chi-so-danh-gia-cong-tac-phong-chong-thien-tai-f971c28/

Theo Thùy Dung (baodaklak)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null