Đắk Lắk: Trồng cây đặc sản miền Bắc trên đất sỏi, gặp năm trúng mùa được giá, nông dân khấm khá mấy hồi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau bốn năm trồng cây vải chín sớm, người dân tại thôn Giang Đông, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) rất phấn khởi vì loại cây đặc sản miền Bắc này phát triển xanh tốt trên đất sỏi.
Thôn Giang Đông là một thôn nghèo, vùng sâu vùng xa tại xã Ea Dăh, nơi đây đa số là đất cát pha sỏi, kém dinh dưỡng cộng thêm khí hậu khắc nghiệt nên việc trồng trọt, chăn nuôi của người dân không mấy hiệu quả.
Trước đây, người dân đa số trồng các loại cây bắp, khoai mì,… theo mùa vụ nhưng năng suất rất thấp. Mặc dù chính quyền địa phương mang nhiều giống cây như bơ, sầu riêng... về thử nghiệm, nhưng đất đai nghèo dinh dưỡng lại ở vùng đồi dốc nên kém hiệu quả.
Clip: Ông Chảo A Pính (thôn Giang Đông, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) phấn khởi chia sẻ sau nhiều năm trồng vải thiều chín sớm, thu nhập của gia đình đã tăng lên thấy rõ. Thực hiện: Ánh Dương
Từ năm 2018, Phòng NNPTNT huyện Krông Năng (Đắk Lắk) phối với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân trồng vải thiều chín sớm. 
Hộ gia đình ông Chảo A Pính (thôn Giang Đông, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) được hỗ trợ để trồng thử nghiệm cây đặc sản này. Sau 4 năm trồng vải thiều, diện tích đất nay đã được phủ xanh, hộ ông Pính đã có để thu bói, bước đầu mang lại nhiều chuyển biến tích cực.
Trước đó, ông Pính trồng cà phê xen các loại cây bắp, khoai mì trên 1,5ha đất. Tuy nhiên vì đất trọc ít dinh dưỡng và thiếu nước nên cây trồng không cho năng suất cao.
"Đất của nhà tôi là đất cát trắng pha sỏi ở vùng đồi núi nên mặc dù đã thử nghiệm trồng nhiều loại cây khác nhau như bơ, cà phê... nhưng vẫn không hiệu quả, cây thiếu chất dinh dưỡng nên còi cọc, vàng úa", ông Pính kể.
Theo ông Pính, ban đầu ông cũng rất ngại, sợ cây vải thiều cũng sẽ không phát triển được như những loại cây khác. Nhưng sau 4 năm trồng và chăm sóc cây vải, đất của gia đình ông Pính xanh ngắt quanh năm, vải thiều bắt đầu cho thu hoạch những quả chín bói đầu tiên

Những quả vải thiều chín sớm phát triển tốt trên đất hộ ông Chảo A Pính (thôn Giang Đông, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Ánh Dương
Những quả vải thiều chín sớm phát triển tốt trên đất hộ ông Chảo A Pính (thôn Giang Đông, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Ánh Dương
Anh Pính phấn khởi chia sẻ: "Vụ này cây vải đang cho thu lứa đầu, dự kiến sẽ thu hoạch được khoảng 1 tấn trái, bán theo giá thị trường hiện tại khoảng 25 - 30 nghìn đồng/kg. Như vậy, tôi sẽ kiếm được khoản thu kha khá".

Mặc dù mùa khô, lượng nước tưới ít nhưng cây vải chín sớm tại thôn Giang Đông (xã Ea Dăh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) vẫn xanh đều, không có dấu hiệu bị vàng úa. Ảnh: Ánh Dương
Mặc dù mùa khô, lượng nước tưới ít nhưng cây vải chín sớm tại thôn Giang Đông (xã Ea Dăh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) vẫn xanh đều, không có dấu hiệu bị vàng úa. Ảnh: Ánh Dương
Tương tự, hộ ông Chảo Pí Ngọc (thôn Giang Đông) được hỗ trợ để trồng vải thiều trên 5 sào đất nay cũng không giấu nổi niềm vui. Anh kể, trước kia đất đai khô cằn, mùa mưa mới trồng được các loại cây như sắn, ngô, đậu...
Tuy nhiên, những loại cây trồng này cho năng suất thấp, mỗi mùa gia đình anh chỉ thu được khoảng 6 - 7 triệu đồng, không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt. Còn mùa khô, đất để hoang, hai vợ chồng đành lên rừng kiếm sống, làm thuê khắp nơi để nuôi 3 đứa con ăn học.
Sau khi được chính quyền địa phương hỗ trợ trồng vải, đến nay vườn vải của gia đình phát triển tốt, có những cây trĩu quả. 
"Năm nay, vườn vải nhà tôi dự kiến thu được khoảng 3 - 5 tạ, tôi không nghĩ là đất khô cằn như thế này lại trồng được loại cây đặc sản vải thiều. Hy vọng cây vải thiều sẽ mang lại một khởi đầu mới cho vùng kinh tế nơi đây, giúp người dân giảm đói, giảm nghèo".
Theo ông Nguyễn Nhật Phùng, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Dăh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) từ những chuyển biến tích cực trong việc trồng vải thiều, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ giống, cây trồng nhân rộng loại cây trồng này tại các thôn có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tương tự thôn Giang Đông. Bên cạnh cây vải thiều chín sớm, chính quyền địa phương cũng đang nghiên cứu các giống cây trồng khác phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu để giúp người dân áp dụng vào thực tế nhằm tạo thêm nguồn thu nhập, nâng cao đời sống.
Theo Ánh Dương (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null