Đắk Lắk: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh qua mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ chỉ hơn 2 tháng qua, các đối tượng này đã tổ chức cá độ với các con bạc ở nhiều tỉnh, thành phố, với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Hai đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (trái) và Lê Văn (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát
Hai đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (trái) và Lê Văn (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát
Ngày 26/1, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ qua mạng Internet liên tỉnh quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch hơn 4,8 tỷ đồng.
Hai đối tượng cầm đầu đường dây này đã bị bắt giữ gồm Lê Văn (sinh năm 1998, trú tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1996, trú tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng).
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 10/2021, thông qua mối quan hệ quen biết từ trước, Nguyễn Anh Tuấn rủ Lê Văn tham gia cá độ bóng đá, Văn đồng ý.
Sau đó, Tuấn liên hệ với Đỗ Trường Giang (sinh năm 1995) trú tại quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh để mua một tài khoản cá độ bóng đá với giá 600 triệu đồng.
Từ tài khoản tổng này, hai đối tượng Tuấn và Văn đã chia nhỏ làm 7 tài khoản con rồi giao cho các con bạc tổ chức cá độ bóng đá theo hình thức thắng thua bằng tiền.
Sau khi xác định được vai trò và chỗ ở của các đối tượng, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã cử một tổ công tác ra thành phố Hải Phòng và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ Tuấn.
Riêng đối tượng Giang, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã phối hợp với lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đến nhà Giang nhưng Giang đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Lực lượng công an đã làm rõ được 4 đối tượng mà Văn và Tuấn giao tài khoản con để thực hiện hành vi cá độ bóng đá gồm Phạm Anh Vương (sinh năm 1995), Trần Văn Thanh (sinh năm 1978), Nguyễn Hoàng Phương (sinh năm 1995), đều trú tại thành phố Buôn Ma Thuột và Đỗ Thanh Tùng (sinh năm 1992) trú tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.
Bước đầu, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ chỉ hơn 2 tháng qua, các đối tượng này đã tổ chức cá độ với các con bạc ở nhiều tỉnh, thành phố, với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Đối tượng Văn còn tham gia cá độ vào một tài khoản khác với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng.
Vụ án đang được Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra mở rộng. Lực lượng chức năng kêu gọi đối tượng Đỗ Trường Giang sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Hoài Thu (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null