Đắk Lắk: Thực hư chuyện cô gái trẻ là F1 tự ý rời khỏi khu cách ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 lần cuối, một trường hợp là F1 đang thực hiện cách ly y tế tập trung ở Đắk Lắk tự ý rời khỏi khu cách ly khiến nhiều người lo lắng.
Cô gái là F1 (áo đỏ) được nhân viên y tế thuyết phục, đưa trở lại khu cách ly. Ảnh: Cắt từ clip
Cô gái là F1 (áo đỏ) được nhân viên y tế thuyết phục, đưa trở lại khu cách ly. Ảnh: Cắt từ clip
Chiều 14.8, ông Phạm Thành Quang, Phó giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) H.Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận lực lượng y tế của huyện vừa xử lý, đưa vào trở lại cách ly một trường hợp tự ý rời khu cách ly tập trung ra bên ngoài.
Theo ông Quang, đây là trường hợp nữ F1 khoảng 20 tuổi (trú xã Hòa Đông, H.Krông Pắk), có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 và đang thực hiện cách ly tập trung tại số 33 Nguyễn Trường Tộ, TT.Phước An, H.Krông Pắk. Đến hôm nay, cô gái trên đã hết thời hạn cách ly y tế và đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 lần cuối.
Tuy nhiên, trong lúc chờ kết quả xét nghiệm thì vào trưa 14.8, cô gái đã tự ý ra bên ngoài. “Ngay sau khi phát hiện, lực lượng y tế đã tức tốc ngăn chặn, đưa trường hợp này vào lại khu cách ly”, ông Quang trao đổi.
Trước đó, vào trưa 14.8, trên mạng xã hội đã đăng tải một đoạn clip dài gần 4 phút, ghi lại cảnh một cô gái mặc áo khoác đỏ trùm kín đầu đi ngoài đường nhưng bị lực lượng y tế ngăn chặn. Cô gái này được cho là vừa trốn ra khỏi khu cách ly khiến nhiều người lo ngại, không dám lại gần.
Vài phút sau, một chiếc xe chuyên dụng của ngành y tế đã được điều đến hiện trường, đưa cô gái trở về khu cách ly.
Sau hơn 1 giờ đăng tải, clip nói trên đã thu hút hàng ngàn lượt xem, cùng hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận. Đa số các bình luận đều bày tỏ hoang mang, lo lắng. Ngoài ra, nhiều người cũng để lại ý kiến  thể hiện bức xúc, trách cô gái trong clip thiếu ý thức trong việc phòng chống Covid-19.
Theo thống kê của Sở Y tế Đắk Lắk, đến sáng 14.8, toàn tỉnh đã ghi nhận 488 trường hợp nhiễm Covid-19; trong đó, 412 trường hợp đang điều trị, 75 trường hợp đã xuất viện và 1 trường hợp tử vong. Hiện có 2.306 trường hợp đang được cách ly tập trung, 13.901 trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú.
Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null