Đắk Lắk: Một nam thanh niên tử vong dưới trụ cầu đang thi công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên tử vong bất thường dưới trụ cầu đang thi công trên địa bàn H.Buôn Đôn (Đắk Lắk).

Ngày 21.8, Công an H.Buôn Đôn (Đắk Lắk) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên tử vong dưới trụ cầu đang thi công thuộc dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 1 đoạn qua H.Buôn Đôn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, một số công nhân của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn đến thi công cầu trên tỉnh lộ 1 (đoạn qua xã Krông Na, H.Buôn Đôn) thì phát hiện một nam thanh niên tử vong dưới trụ cầu (cách nền đường khoảng 3 m) nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường nơi anh A. tử vong. Ảnh: C.T.V

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường nơi anh A. tử vong. Ảnh: C.T.V

Nhận được tin báo, Công an H.Buôn Đôn cử lực lượng đến hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua kiểm tra, công an xác định nạn nhân là anh H.L.N.A (23 tuổi, ngụ thôn Thống Nhất, xã Krông Na, H.Buôn Đôn).

Tại hiện trường, cạnh thi thể nạn nhân có chiếc xe máy bị bể nát phần đầu. Tuy nhiên, người thân anh A. cho rằng, hiện trường có nhiều bất thường, không giống vụ tai nạn giao thông nên mong muốn cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo quan sát, vị trí anh A. tử vong đang được Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn tổ chức thi công phần mố cầu. Xung quanh vị trí thi công, nhà thầu đã giăng dây, đặt các biển cảnh báo.

Vụ việc nam thanh niên tử vong bất thường dưới trụ cầu đang được Công an H.Buôn Đôn tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ.


Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null