Đắk Lắk: Khởi tố bị can quản lý nhà xe làm lây lan dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quản lý chính văn phòng nhà xe Tiến Oanh tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bị khởi tố vì làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho nhiều người.
Ngày 8.10, thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), xác nhận đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, ngụ P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.
Theo thiếu tá Chính, bị can Hải vừa khỏi bệnh Covid-19 nên được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Bị can Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Theo kết quả điều tra, Hải là quản lý chính tại Văn phòng nhà xe Tiến Oanh (đường Hai Bà Trưng, P.Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột). Tối 10.7, Hải cùng 2 tài xế khác cùng di chuyển từ TP.HCM về TP.Buôn Ma Thuột bằng ô tô. Đến 6 giờ ngày 11.7, Hải về đến Văn phòng nhà xe Tiến Oanh ở đường Hai Bà Trưng nhưng không đi khai báo y tế và không thực hiện các quy định về phòng chống dịch.
Ngoài ra, Hải đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Đến ngày 16.7, Hải có các biểu hiện đau mỏi cơ tay, ho, sốt nên đến Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột) khám và được xác định nhiễm Covid-19.
Tại thời điểm mới xác định nhiễm Covid-19, Hải khai báo không trung thực khiến cho việc truy vết, xác định nguồn lây của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Ngày 21.7, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” liên quan đến Nguyễn Thanh Hải.
Kết thúc quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Hải đã làm lây lan dịch, gây nhiễm Covid-19 cho 10 người trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.
Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null