Đắk Lắk: Giám đốc 'công ty quốc tế' lừa chạy suất biên chế giáo viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Tốt hứa lo suất thi viên chức cho một giáo viên với giá 150 triệu đồng rồi chiếm đoạt.
Trưa nay, Đại tá Nguyễn Tâm, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Tốt (SN 1975, trú phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Giám đốc công ty TNHH DVTM hướng nghiệp quốc tế (gọi tắt công ty quốc tế) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, công ty do Tốt làm giám đốc có trụ sở tại số 200, đường Phan Chu Trinh (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).
 
Ông Tốt và công ty chưa được cấp phép bị người dân tố lừa đảo 
Qua các mối quan hệ, Tốt quen chị H.T.T. (trú huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) và hứa lo thi suất viên chức ngành giáo viên cho chị này tại huyện Krông Pắk.
Ngày 30/4/2018, Tốt lập hợp đồng thỏa thuận tư vấn và giới thiệu việc làm cho chị T. với giá 150 triệu đồng. Chị T. đưa trước cho Tốt 90 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi chị được đi làm.
Sau khi nhận tiền, Tốt không xin được việc làm và cũng không trả lại tiền như cam kết.
Nạn nhân sau đó làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Tốt.
Giấy biên nhận tiền lo thi viên chức ngành giáo viên của Phạm Văn Tốt
Sau khi người dân tố cáo, Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra, có văn bản phản hồi, khẳng định công ty quốc tế do Tốt làm Giám đốc chưa được cấp phép.
Sở LĐTB&XH cho rằng, việc công ty quốc tế thuê văn phòng, treo bảng hiệu quảng cáo, tổ chức các hoạt động dịch vụ việc làm; ký hợp đồng thỏa thuận, tư vấn giới thiệu việc làm với người dân là có dấu hiệu của hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản nên đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.
Trùng Dương (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null