Đắk Lắk: Đề xuất thanh tra toàn diện Công ty Cổ phần Càphê Thắng Lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại diện người nhận khoán tại Công ty Cổ phần Càphê Thắng Lợi tập trung kiến nghị việc xác định nguồn gốc của 616,4 ha đất mà bà con đang liên kết với Công ty Cổ phần Càphê Thắng Lợi.
Quang cảnh buổi đối thoại. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Quang cảnh buổi đối thoại. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 17/8, tại Hội trường Công ty Cổ phần Càphê Thắng Lợi (huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk), Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đối thoại để xem xét, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của hàng nghìn người dân nhận khoán tại Công ty Cổ phần Càphê Thắng Lợi.

Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi đối thoại.

Tham dự buổi đối thoại có ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ); đại diện một số cơ quan của Trung ương; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Pắc; Công ty Cổ phần Càphê Thắng Lợi và hàng nghìn hộ dân nhận khoán.

Tại buổi đối thoại, đại diện người nhận khoán (khoán vườn cây) tại Công ty Cổ phần Càphê Thắng Lợi đã tập trung kiến nghị việc xác định nguồn gốc của 616,4ha đất mà bà con đang liên kết với Công ty Cổ phần Càphê Thắng Lợi.

Nguyện vọng của người dân nhận khoán là công ty bàn giao lại phần đất này về cho địa phương quản lý. Sau đó, địa phương xem xét cấp Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng Đất cho các hộ dân để người dân yên tâm sản xuất, đóng thuế cho Nhà nước.

Bên cạnh đó, đại diện người nhận khoán cũng yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra công tác cổ phần hóa tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Càphê Thắng Lợi do cho rằng, quá trình cổ phần hóa công ty có nhiều điểm chưa được công khai, minh bạch, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người nhận khoán...

Tại buổi đối thoại, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Càphê Thắng Lợi... đã trả lời những nội dung đại diện các hộ dân nhận khoán nêu.

Tuy nhiên, bà con cho rằng nội dung trả lời còn chưa thỏa đáng nên chưa thể xử lý dứt điểm các kiến nghị.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị cho biết, quan điểm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Lắk là giải quyết hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước, trong đó quyền lợi của người dân được đặt lên hàng đầu.

“Lợi ích của doanh nghiệp và người dân phải luôn hài hòa. Tuy nhiên, quan điểm của tôi cũng như của Ủy ban Nhân dân tỉnh là, về lợi ích thì trước hết phải ưu tiên cho người dân, sau đó là đến doanh nghiệp và của Nhà nước là sau cùng,” ông Phạm Ngọc Nghị nói.

Để giải quyết vụ việc thấu tình, đạt lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc, thanh tra toàn diện Công ty Cổ phần Càphê Thắng Lợi để làm rõ những vấn đề đúng và chưa đúng trong thực hiện quy định của pháp luật.

Trước khi Thanh tra Chính phủ vào cuộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo công ty và người dân nhận khoán cần tiếp tục trao đổi, bàn bạc cụ thể, tạo sự đồng thuận.

Công ty Cổ phần Càphê Thắng Lợi (tiền thân là Nông trường Càphê Thắng Lợi thành lập năm 1977) nằm trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Các hộ nông trường viên (công nhân) chủ yếu là người dân từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đi kinh tế mới vào Đắk Lắk từ những năm đầu sau giải phóng.

Sau những lần chuyển đổi mô hình hoạt động, đến năm 2019, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Càphê Thắng Lợi đã thực hiện cổ phần hóa thành công, vốn Nhà nước chỉ còn chiếm 36% vốn điều lệ.

Trong quá trình hoạt động, việc thực hiện các hợp đồng giao khoán, liên kết sản xuất giữa người nhận khoán và công ty đã phát sinh nhiều vấn đề, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Nhiều năm liền người dân kiến nghị với công ty và các cấp, ngành của tỉnh Đắk Lắk nhưng chưa được giải quyết thấu đáo, dẫn đến tình trạng tập trung đông người đưa đơn kiến nghị, khiếu nại, tạo thành điểm nóng về an ninh nông thôn.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null