Đak Đoa đẩy mạnh phòng-chống HIV/AIDS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, công tác phòng-chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện Đak Đoa đạt được những kết quả đáng khích lệ, số người nhiễm HIV/AIDS giảm mạnh, riêng từ đầu năm đến nay chưa phát hiện trường hợp nhiễm mới.

Theo số liệu của Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa thì trên địa bàn huyện có 29 người thuộc 11/17 xã, thị trấn nhiễm HIV/AIDS; trong đó, số người đang quản lý là 9, có 6 người đã chết, 8 người đã chuyển đi nơi khác và có 6 người mất dấu. Đáng chú ý, có 4 người nhiễm HIV/AIDS là người dân tộc thiểu số và có 1 trường hợp đang mang thai.

Nguyên nhân nhiễm HIV/AIDS chủ yếu là qua đường máu (tiêm chích ma túy) và quan hệ tình dục. Một điều đáng ngại là có rất nhiều trường hợp sau khi phát hiện nhiễm HIV đã dùng địa chỉ giả hoặc bỏ đi nơi khác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.
 

Tuyên truyền phòng-chống HIV/AIDS ở làng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: K.N.B
Tuyên truyền phòng-chống HIV/AIDS ở làng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: K.N.B

Để ngăn chặn lây nhiễm HIV/AIDS, những năm qua, các cấp chính quyền huyện Đak Đoa tích cực triển khai nhiều hoạt động phòng-chống HIV/AIDS. Hàng năm, huyện xây dựng các phương án, chương trình để đẩy mạnh việc phòng-chống HIV/AIDS cho cộng đồng. Trong đó, hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về những tác hại của HIV/AIDS và những biện pháp phòng tránh, cũng như không kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS được chú trọng. Cán bộ y tế trực tiếp truyền thông, cung cấp các tài liệu dự phòng về các con đường lây truyền HIV, chú trọng tuyên truyền về sự lây truyền HIV từ mẹ sang con.  

Thời gian qua, Công an huyện Đak Đoa đã đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh, triệt phá tình trạng buôn bán ma túy, chất gây nghiện trái phép trên địa bàn huyện. Trung tâm Y tế huyện tổ chức các lớp tập huấn trang bị thêm kiến thức về phòng-chống HIV/AIDS cho cán bộ xã, thị trấn và đội ngũ y tế thôn làng; tổ chức giám sát tại 17/17 xã, thị trấn và xét nghiệm máu cho các đối tượng nghi bị nhiễm HIV/AIDS.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa đã tổ chức xét nghiệm cho 155 người và không phát hiện trường hợp nhiễm HIV/AIDS. Đặc biệt, trong tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (tháng 6), Trung tâm Y tế huyện luôn xây dựng kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh hoạt động phòng-chống lây truyền HIV từ mẹ sang con hướng tới loại từ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

“Trong tháng cao điểm dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con năm nay, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết và tập trung vào việc tuyên truyền tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa để mọi người biết tác hại mà có biện pháp tự phòng tránh. Trung tâm cũng sẽ tổ chức xét nghiệm tư vấn HIV cho phụ nữ mang thai, đặc biệt là phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu thai kỳ”-ông Vũ Chí Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa, cho biết.

Theo ông Vũ Chí Hùng, công tác phòng-chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện Đak Đoa đã đạt được những kết quả khả quan, tỷ lệ người nhiễm giảm, 5 tháng đầu năm 2017 chưa phát hiện trường hợp nhiễm HIV/AIDS. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác phòng-chống HIV/AIDS vẫn gặp một số khó khăn. Theo đó, tội phạm buôn bán ma túy và các chất gây nghiện ngày càng hoạt động tinh vi. Đối tượng nhiễm HIV chủ yếu là những người trong độ tuổi lao động và đang có xu hướng trẻ hóa. Đặc biệt, ngày càng có nhiều trường hợp người dân tộc thiểu số nhiễm HIV. Bên cạnh đó, kinh phí dành cho các hoạt động phòng-chống HIV/AIDS giảm mạnh. Ngoài ra, sự kỳ thị của cộng đồng với người nhiễm HIV/AIDS khiến nhiều người bị nhiễm tìm cách giấu bệnh hoặc bỏ đi nơi khác khiến việc kiểm soát gặp khó và tiềm ẩn nguy cơ lây lan cho cộng đồng.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.