Đak Đoa: Biểu dương người có công tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-7, huyện Đak Đoa tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) và biểu dương 37 người có công tiêu biểu, 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “đền ơn đáp nghĩa”.

 Huyện Đak Đoa biểu dương 37 người có công tiêu biểu. Ảnh: Đ.Y
Huyện Đak Đoa biểu dương người có công tiêu biểu. Ảnh: Đ.Y

Tại buổi kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Hòa-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, cho biết: Thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công, từ năm 2012 đến năm 2016, huyện Đak Đoa đã huy động các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Nhờ đó, huyện Đak Đoa đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 124 nhà cho người có công còn khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 7,178 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp hỗ trợ 4,215 triệu đồng, còn lại nhân dân đóng góp thêm. Riêng năm 2017, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, huyện Đak Đoa triển khai hỗ trợ xây mới, sửa chữa 43 nhà ở cho người có công còn khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa và gia đình đóng góp. Bên cạnh đó, huyện đã chi trả trợ cấp hàng tháng và một lần cho 504 đối tượng, với tổng số tiền 63,62 tỷ đồng.

Để tiếp tục làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, tại buổi biểu dương, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa Lê Viết Phẩm đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân trong huyện cần phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục làm tốt hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng; phấn đấu không còn đối tượng chính sách là hộ nghèo, hộ cận nghèo và không tái nghèo; tiến hành xây dựng Khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ bằng nguồn xã hội hóa… Coi trọng công tác rà soát hồ sơ còn tồn đọng để thực hiện đầy đủ chế độ cho người có công.

Dịp này, huyện Đak Đoa đã tặng giấy khen cho 37 người có công tiêu biểu trên địa bàn và 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “đền ơn đáp nghĩa”.

Cùng ngày, huyện Đak Đoa đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện, Nhà bia ghi tên Liệt sĩ xã Kon Gang, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nam Yang. Trước đó, huyện đã tổ chức trao 6 con bò giống (10 triệu đồng/con) cho 3 gia đình hộ chính sách nghèo và 13 bộ bàn ghế gỗ (6 triệu đồng/bộ) cho 13 gia đình người có công còn khó khăn trong cuộc sống bằng nguồn xã hội hóa.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null