Đà Nẵng đủ năng lực thực hiện 10.000 mẫu xét nghiệm mỗi ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đó là thông tin được quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cung cấp tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì chiều 2/8.
Chiều 2/8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì điểm cầu trực tuyến tại Đà Nẵng tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống Covid-19, bàn các giải pháp cấp bách, quyết liệt trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.
Tại hội nghị này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch kể từ thời điểm ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng ngày 25/7 vừa qua. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, mức độ lây nhiễm nhanh của chủng virus, lãnh đạo Chính phủ đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp cần thiết, kiên quyết khoanh vùng dập dịch.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: “Tiếp tục phát huy tinh thần "chống dịch như chống giặc", huy động sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của cả cộng đồng. Mỗi gia đình, mỗi người trong vùng dịch là một chiến sĩ trong vùng dịch ấy, quyết tâm cao nhất để đẩy lùi dịch bệnh”.
 
Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng trong cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19 với Thủ tướng Chính phủ chiều 2/8. Ảnh: Đình Thiên
Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng trong cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19 với Thủ tướng Chính phủ chiều 2/8. Ảnh: Đình Thiên
Về tình hình dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết mức độ lây nhiễm tại Đà Nẵng gia tăng rất cao, việc tìm F0 hoàn toàn không khả thi. Ngoài ổ dịch ghi nhận, phát hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bộ Y tế cũng đã phát hiện thêm 6 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, hoàn toàn không có mối liên hệ nào.
Theo truy vết, điều tra dịch tễ, từ ngày 1 - 29/7, có khoảng 1,4 triệu người đến Đà Nẵng, trong đó có khoảng 800.000 người có tới khu vực 3 bệnh viện đang được phong tỏa. Riêng Bệnh viện Đà Nẵng, cũng trong thời gian ấy, ngành y tế xác định có khoảng 46.000 người, gồm bệnh nhân, người nhà, người thăm nuôi đến địa điểm này.
“Bộ Y tế đã huy động nguồn lực hỗ trợ Đà Nẵng, đồng thời đang triển khai gấp rút các biện pháp phòng,, chống dịch bệnh cần thiết, trong đó nhấn mạnh việc truy vết và nâng cao năng lực xét nghiệm. Đến nay, năng lực xét nghiệm của Đà Nẵng có thể lên đến 10.000 mẫu xét nghiệm/ngày”, ông Nguyễn Thanh Long cho biết.
Lam Hàn - Đình Thiên (Dân Việt)

https://danviet.vn/da-nang-du-nang-luc-thuc-hien-10000-mau-xet-nghiem-moi-ngay-20200802182412084.htm

Có thể bạn quan tâm

Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Theo các chuyên gia, bão mặt trời thông thường không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, nhưng nếu hiện tượng này xảy ra với cường độ cao, nó có thể gây ra một số vấn đề về nhịp tim, chức năng nhận thức, tăng huyết áp...
Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

(GLO)- Theo SGGPO, toàn thế giới ước tính hiện có khoảng 19,9 triệu ca ung thư mới và 9,7 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam, thống kê có khoảng 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. 3 loại ung thư hàng đầu theo số ca tử vong gồm ung thư gan, phổi, dạ dày.

Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

(GLO)- Nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe đang ngày càng trở nên trầm trọng, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết sẽ cho phép những người có giấy phép hành nghề y do nước ngoài cấp được phép hành nghề hợp pháp tại nước này, theo nguồn tin từ vtv.vn và TTXVN.

Đức Cơ chú trọng chăm sóc sức khỏe người dân

Đức Cơ chú trọng chăm sóc sức khỏe người dân

(GLO)- Cùng với đầu tư về cơ sở vật chất và trang-thiết bị y tế, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) còn tạo điều kiện cho y-bác sĩ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.