Đà Nẵng: Đâm người ở chung nguy kịch vì mâu thuẫn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong quá trình sinh hoạt tại một cơ sở ở P.Thanh Bình (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Trân và người ở cùng mâu thuẫn. Cho rằng chủ cơ sở ưu ái người kia, nên Trân cầm dao đâm người ở chung.

Chiều tối 5.1, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người do mâu thuẫn, xô xát. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Viết Trân (30 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) 11 năm tù, về tội giết người.

Đây là phiên tòa trực tuyến, bị cáo ở tại nơi tạm giam, còn HĐXX tại TAND TP.Đà Nẵng.

 

Bị cáo Nguyễn Viết Trân tại phiên xét xử trực tuyến. Ảnh chụp màn hình
Bị cáo Nguyễn Viết Trân tại phiên xét xử trực tuyến. Ảnh chụp màn hình


Theo cáo trạng, Trân và anh P.A.R (23 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cùng ở chung trong một cơ sở tại P.Thanh Bình. Trong quá trình ở chung, giữa Trân và R. nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tối 24.4.2022, cả hai xô xát nhưng được mọi người can ngăn. Cho rằng chủ cơ sở bao che R. nên Trân chửi bới cả chủ cơ sở lẫn R.

Tối 25.4.2022, trong lúc mọi người đang sinh hoạt với nhau, Trân cầm dao xông vào từ phía sau, đâm trúng thái dương anh R. Anh R. nằm xuống ôm mặt nhưng Trân tiếp tục cầm dao đâm 3 - 4 nhát vào đầu, cổ và cẳng tay khiến anh R. gục tại chỗ.

Trần cầm dao chạy ra cầu Thuận Phước gần đó để phi tang. Hậu quả, anh R. thương tích 16%.

Theo Văn Tiến (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null