Đà Lạt: Cảnh báo nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan chức năng cảnh báo, nhiều vị trí tại TP. Đà Lạt có nguy cơ sạt lở cao nếu thời tiết mưa bão tiếp tục diễn ra, có những vị trí do múc đất để xây dựng nhà ở.

Vị trí sạt lở tại chung cư Khe Sanh - Ảnh: Lâm Viên
Vị trí sạt lở tại chung cư Khe Sanh - Ảnh: Lâm Viên


Ngày 1.10, Phòng Kinh tế TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết trên địa bàn TP. Đà Lạt có nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở đất cao nếu thời tiết mưa bão tiếp tục diễn ra.
 

Cơ quan chức năng phải dùng bạt che tạm để chống sạt lở tại chung cư Khe Sanh -  ẢNH: LÂM VIÊN
Cơ quan chức năng phải dùng bạt che tạm để chống sạt lở tại chung cư Khe Sanh - ẢNH: LÂM VIÊN


Trên đường Khe Sanh (P.10), ngay trước cổng lên Dalat View có vị trí sạt lở đất nguy hiểm, đang đe dọa tòa nhà chung cư Khe Sanh phía trên đồi cao.

Ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP.Đà Lạt, cho biết vị trí sạt lở này xảy ra thời điểm cơn bão số 7 diễn ra. Thành phố đã giao cho Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt lên phương án và lập dự toán khắc phục. Tuy nhiên, phải đợi sang mùa khô mới có thể thi công xây bờ kè chống sạt lở. Trước mắt, ở trên khu chung cư Khe Sanh cơ quan chức năng làm mương thoát nước ra hướng khác và che bạt từ trên chung cư xuống tới đường Khe Sanh để hạn chế sạt lở đất.

 

Công trinh xây dựng khách sạn Diamon Hill gây nguy cơ sạt lở ngôi nhà phía trên cao - ẢNH: LÂM VIÊN
Công trinh xây dựng khách sạn Diamon Hill gây nguy cơ sạt lở ngôi nhà phía trên cao - ẢNH: LÂM VIÊN


Cách đó chỉ vài trăm mét, tại công trình xây dựng khách sạn Diamon Hill do ông T.T.V (TP.HCM) làm chủ đầu tư cũng có nguy cơ sạt lở cao, vì chủ đầu tư múc đất nhưng chưa xây dựng bờ kè chắn. Theo ông Cứ, trước nguy cơ đất có thể sạt lở bất cứ lúc nào, UBND P.10 đã yêu cầu hộ dân ở trên đỉnh đồi tạm thời đi dời đến nơi an toàn.
 

Việc múc đất thi công khách sạn Diamon Hill dẫn đến nguy cơ sạt lở đất dọc được Khe Sanh - ẢNH: LÂM VIÊN
Việc múc đất thi công khách sạn Diamon Hill dẫn đến nguy cơ sạt lở đất dọc được Khe Sanh - ẢNH: LÂM VIÊN


Còn tại đường Lê Hồng Phong, P.4, gia đình bà BT.T.H vẫn bỏ hoang căn nhà 2 tầng bị đất đè sập, chưa thể quay về ở. Cách đây khoảng 4 tháng, trên địa bàn TP. Đà Lạt xuất hiện mưa lớn khiến một đoạn taluy cao khoảng 20m, dài 10m phía sau (taluy âm) của căn nhà ở đường Ngô Thi Sỹ bị trượt xuống. Vụ sạt lở làm hàng chục mét khối đất bị trượt, kéo theo 2 cây xanh đường kính gốc 30 - 40cm, cao 15 - 20m đổ ập vào nhà 27E, hẻm 27, đường Lê Hồng Phong…Vụ sạt lở đất này khiến chính quyền địa phương phải di dời khẩn cấp 3 hộ dân đến nơi an toàn.
 

 Sạt lở đất trên đường hẻm Lê Hồng Phong, P.4 Đà Lạt chưa khắc phục xong - ẢNH: LÂM VIÊN
Sạt lở đất trên đường hẻm Lê Hồng Phong, P.4 Đà Lạt chưa khắc phục xong - ẢNH: LÂM VIÊN
Sạt lở đất đe dọa tòa nhà phía trên đường Ngô Thì Sỹ và cả căn nhà phía dưới hẻm Lê Hồng Phong -  ẢNH: LÂM VIÊN
Sạt lở đất đe dọa tòa nhà phía trên đường Ngô Thì Sỹ và cả căn nhà phía dưới hẻm Lê Hồng Phong - ẢNH: LÂM VIÊN
 Vụ sạt lở đất làm ngôi nhà dưới hẻm Lê Hồng Phong bị sập thời điểm đầu tháng 6.2020 - ẢNH: LÂM VIÊN
Vụ sạt lở đất làm ngôi nhà dưới hẻm Lê Hồng Phong bị sập thời điểm đầu tháng 6.2020 - ẢNH: LÂM VIÊN


Tại thôn Trường An, xã Xuân Trường cũng có điểm sạt lở nguy hiểm, chính quyền địa phương phải gắn bảng cảnh báo.

Ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP. Đà Lạt, cho biết thêm các khu dân cư được hình thành trên những khu vực có địa hình đồi dốc đặc thù, nên khi mưa bão kéo dài nguy cơ sạt lở đất rất cao, nhất là tại các công trình xây dựng dân sinh, các bờ taluy.

Theo LÂM VIÊN (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm