Đà Lạt: Bắt quả tang thanh niên tàng trữ trái phép 12 kg khí bóng cười

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục làm việc với N.H.T.A (24 tuổi, trú tại Phường 6, TP Đà Lạt) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép 6 bình khí bóng cười, mỗi bình chứa 2 kg khí.

Công an Đà Lạt đưa N.H.T.A kiểm tra lại toàn bộ 6 bình khí bóng cười do N.H.T.A tàng trữ trái phép
Công an Đà Lạt đưa N.H.T.A kiểm tra lại toàn bộ 6 bình khí bóng cười do N.H.T.A tàng trữ trái phép

 
Trước đó, vào chiều 29/6, Đội Cảnh sát Kinh tế và Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an Phường 6, TP Đà Lạt đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và bắt quả tang N.H.T.A đang tàng trữ 6 bình khí bóng cười nói trên tại nhà riêng.
 
Theo lời khai ban đầu, N.H.T.A cho biết đã lên mạng xã hội Facebook và liên hệ mua 6 bình khí bóng cười trên từ TP Hồ Chí Minh. Sau đó, số bình khí bóng cười này được đưa lên xe chuyển về TP Đà Lạt.
 
Ngay sau khi N.H.T.A đưa số bình khí bóng cười trên về đến nhà thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ quả tang do không có nguồn gốc xuất xứ.
 
N.H.T.A còn khai nhận đã vào trang Facebook bóng cười Đà Lạt để đăng bán khí bóng cười cho khách hàng, mỗi một bình khí bóng cười chứa 2 kg khí, N.H.T.A sẽ bán với giá từ 1 đến 1,2 triệu đồng.
 
Hiện, Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán bình khí bóng cười không rõ nguồn gốc xuất xứ của N.H.T.A; đồng thời, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
 
Bóng cười là quả bóng bay được bơm khí N2O, chất khí này khiến người hút có cảm giác phấn khích, ảo giác gây cười, có vị ngọt, không màu. N2O được sử dụng để giải trí từ thế kỷ 18, được dùng cho y tế vào đầu thế kỷ 20 với tác dụng gây mê, an thần, giảm đau và được các nha sĩ, bác sĩ sản khoa, bác sĩ thể thao sử dụng trong một số trường hợp.
 
Bóng cười du nhập vào nước ta từ nhiều năm trước, dù các lực lượng chức năng đã liên tục kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ. Đã có những hậu quả đáng tiếc xảy ra do sử dụng bóng cười trong lứa tuổi thanh niên. 

http://baolamdong.vn/phapluat/202207/da-lat-bat-qua-tang-thanh-nien-tang-tru-trai-phep-12-kg-khi-bong-cuoi-3123619/
 

Theo Đ.T (LĐ online)

 

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null