Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong mùa dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh chóng.

Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới. Ảnh: Hà Duy
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới. Ảnh: Hà Duy

Ông Hoàng Lương Quang-Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-cho biết: "Thời điểm này, do tỉnh đã có một số trường hợp nhiễm Covid-19 nên các doanh nghiệp cũng như chính quyền phía nước bạn có chút e ngại. Để đảm bảo việc thông quan hàng hóa, chúng tôi đã tập trung hơn nữa các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, đồng thời tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp vụ như khuyến khích doanh nghiệp thực hiện thủ tục qua mạng bằng các chương trình nghiệp vụ của hải quan, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, thanh toán tiền thuế qua hệ thống 24/7”.

Ông Phạm Anh Dũng-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Phương Thùy-đánh giá: “Chúng tôi chủ yếu xuất nhập khẩu các sản phẩm nông-lâm sản qua biên giới. Tình hình dịch bệnh như thế này cũng ít nhiều gây khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng tại khu vực Cửa khẩu đã tạo điều kiện rất tốt cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa”.

Được biết, trong năm 2020, do sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, các nước láng giềng (Lào, Campuchia) cũng thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch nên đã làm ảnh hưởng đến tình hình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh.

"Tuy nhiên, Cục đã thực hiện đúng mục tiêu của Hải quan Việt Nam là tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, bảo vệ cộng đồng và an ninh quốc gia, bảo đảm thu ngân sách có hiệu quả với phương châm "Chuyên nghiệp-Minh bạch-Hiệu quả". Cục đã tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch, vừa đảm bảo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên tất cả các mặt công tác, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra tình trạng ách tắc, tồn đọng hàng hóa tại cửa khẩu”-ông Vũ Lê Quân-Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum cho biết.

Đại diện Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum phổ biến một số chính sách quản lý, thủ tục hải quan mới ban hành kiên quan đến lĩnh vực hải quan, thuế xuất nhập khẩu . Ảnh: Hà Duy
Đại diện Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum phổ biến một số chính sách quản lý, thủ tục hải quan mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan, thuế xuất nhập khẩu. Ảnh: Hà Duy


Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum thông tin thêm: Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu tiên triển khai kế hoạch 5 năm. Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum phấn đấu trở thành một trong những cơ quan hành chính đi đầu trong công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum với việc áp dụng tổ chức, thực hiện mô hình đề án quản lý hải quan thông minh. Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động trong danh mục các hoạt động hiện đại hóa trọng tâm, cải cách hành chính, phát triển quan hệ đối tác hải quan-doanh nghiệp năm 2021 và thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

"Trước mắt, Cục sẽ tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng-chống dịch Covid-19. Quyết tâm thực hiện và sớm hoàn thành những nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị về quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. Đến cuối năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính giao là 259 tỷ đồng và đấu tranh phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại có hiệu quả”-ông Quân nhấn mạnh.
 

HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null