Công tác phát triển đảng viên ở đảng bộ huyện Tuy Phước: Chỉ tiêu cụ thể, trách nhiệm rõ ràng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chú trọng phát triển đảng viên gắn với củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chất lượng đảng viên, từ năm 2021 đến nay, Huyện ủy Tuy Phước luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/HU ngày 15.3.2021 về nâng cao chất lượng kết nạp và quản lý đảng viên giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với đó, Huyện ủy chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng tạo nguồn kết nạp đảng viên; xem công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Quân sự thuộc Đảng bộ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Quân sự thuộc Đảng bộ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tuy Phước Huỳnh Thị Thanh Thảo cho biết: Từ năm 2021 - 2023, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 565 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2024, Huyện ủy đề ra chỉ tiêu kết nạp trên 290 đảng viên mới.

“Từ đầu năm 2024 đến nay, Ban Tổ chức Huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 265 quần chúng ưu tú. Trong quý III/2024 sẽ tiếp tục tổ chức thêm 1 lớp nữa cho gần 100 quần chúng ưu tú, nhằm tạo nguồn kết nạp đảng viên mới đảm bảo kế hoạch đề ra”, bà Thảo thông tin.

Nhiều năm qua, Đảng bộ xã Phước Hưng được đánh giá là tổ chức cơ sở đảng dẫn đầu toàn Đảng bộ huyện Tuy Phước trong công tác phát triển đảng viên nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy địa phương. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Quang Vinh cho hay: Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, trên cơ sở chỉ tiêu Huyện ủy giao, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã giao trách nhiệm cho từng đồng chí Đảng ủy viên, cấp ủy chi bộ quan tâm công tác tạo nguồn, đồng thời giao chỉ tiêu cho từng chi bộ. Đảng ủy xã luôn chỉ đạo rà soát các quần chúng ưu tú trong lực lượng ĐVTN, dân quân tự vệ, bộ đội xuất ngũ, hội viên các hội, đoàn thể... để bồi dưỡng kết nạp.

Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ xã Phước Hưng luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2021, Đảng bộ kết nạp 16 đảng viên, vượt 2 đảng viên so với chỉ tiêu; năm 2022, kết nạp 15 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu giao; năm 2023, kết nạp 18 đảng viên, vượt 3 đảng viên. Năm 2024, Đảng bộ xã đề ra chỉ tiêu kết nạp 23 đảng viên.

Bà Nguyễn Thị Châu, Bí thư Chi bộ thôn Biểu Chánh (xã Phước Hưng), cho rằng: Nhờ đổi mới các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng, công tác phát triển đảng viên từ lực lượng ĐVTN, hội viên nông dân, phụ nữ trên địa bàn thôn đạt nhiều kết quả tích cực. Đều đặn hằng năm, thôn có 1 - 2 quần chúng ưu tú được giới thiệu để kết nạp.

Còn tại xã Phước Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Như Giàu cho biết: Để hoàn thành tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy xã giao chỉ tiêu cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các hội, đoàn thể, hằng năm phải giới thiệu ít nhất 1 - 2 hội viên, đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp đảng. Với cách làm này, nhiều năm qua, Đảng bộ xã luôn hoàn thành nhiệm vụ phát triển đảng viên. Năm 2021, kết nạp được 21 đảng viên, năm 2022 kết nạp 24 đảng viên, năm 2023 kết nạp 21 đảng viên; kế hoạch năm 2024 kết nạp 26 đảng viên.     

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Phước Nguyễn Đình Thuận khẳng định: Nhờ giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi, đảng bộ gắn với trách nhiệm rõ ràng của từng cấp ủy viên; luôn quan tâm chỉ đạo, định hướng các tổ chức cơ sở đảng chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng, đã góp phần tháo gỡ nút thắt trong phát triển đảng viên. Từ đó, mang lại kết quả tích cực trong công tác phát triển đảng viên của toàn Đảng bộ huyện.

N.HÂN

Có thể bạn quan tâm

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

(GLO)- Nhiều năm nay, chợ Chư Sê (huyện Chư Sê cũ, tỉnh Gia Lai) xuống cấp nghiêm trọng. Tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Trước thực trạng này, UBND xã Chư Sê đã xây dựng lộ trình chấn chỉnh, sắp xếp hoạt động của chợ theo quy hoạch.

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây mất trật tự đô thị

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây ùn tắc giao thông

(GLO)- Đường Nơ Trang Long (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) có lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn. Tuy nhiên, tình trạng họp chợ tự phát tồn tại dai dẳng nhiều năm qua, nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xe máy để tràn xuống lòng đường gây ùn tắc cục bộ, nhất là vào sáng sớm.

null