Công an vào cuộc xác minh dấu hiệu tội phạm trong việc hiến đất mở đường, phân lô, tách thửa tại TP. Bảo Lộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đang yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng cung cấp chứng cứ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến việc hiến đất mở đường, phân lô, tách thửa trái quy định tại TP.Bảo Lộc.
Ngày 2/12, theo nguồn tin của Dân Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành xác minh tin báo tội phạm của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về một số dấu hiệu sai phạm trong việc hiến đất mở đường, phân lô tách thửa trái quy định tại TP.Bảo Lộc.
Trước đó, từ tin báo của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Viện KSND tỉnh,  Sở tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở NNPTNT, Văn phòng Đăng kí đất đai tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan tại TP.Bảo Lộc khám nghiệm hiện trường 14 khu đất tại phường Lộc Phát và xã Đam B’ri (TP.Bảo Lộc).

Một
Một "dự án bất động sản" hình thành trên một đồi chè xanh mướt. Ảnh: Đức Tuấn
14 khu đất trên có biểu hiện tách thửa, hợp thửa và hiến đất mở đường không đúng quy định của pháp luật.
Căn cứ theo kết quả khám nghiệm hiện trường, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng phối hợp xác định nhiều nội dung liên quan.
Cụ thể, các tuyến đường trong 14 khu đất được khám nghiệm được khởi công, xây dựng và hình thành trên đất nông nghiệp từ khi nào, cơ sở để xác định; việc hình thành tuyến đường có phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP.Bảo Lộc; việc hình thành các tuyến đường có phải phục vụ mục đích công cộng hay phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp hay không?...

Một đồi chè tại Bảo Lộc được làm đường, phân lô để rao bán. Ảnh: Cộng tác viên
Một đồi chè tại Bảo Lộc được làm đường, phân lô để rao bán. Ảnh: Cộng tác viên
Trước đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã có kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Qua đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra thời gian qua, các cá nhân, hộ gia đình tự đầu tư hạ tầng, mở đường, dựng trụ điện nhằm phân lô, tách thửa trên địa bàn TP.Bảo Lộc gây nên tình hình phức tạp.

Dù cơ quan cảnh sát đang điều tra nhưng tình trạng làm đường, làm các
Dù cơ quan cảnh sát đang điều tra nhưng tình trạng làm đường, làm các "dự án bất động sản" tại TP.Bảo Lộc vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Đức Tuấn
Không những thế, các cá nhân còn tự đặt tên, đăng tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội là "dự án bất động sản" nhưng thực tế không được cơ quan chức năng cấp phép. Thế nhưng, công tác chỉ đạo của Thành ủy, công tác quản lý của UBND TP.Bảo Lộc còn lúng túng, chưa chặt chẽ, chưa kiên quyết dẫn đến việc nhiều trường hợp vi phạm nhưng chưa được xử lý kịp thời.
Ngày 1/12, Dân Việt cũng đã thông tin, TP.Bảo Lộc đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân vi phạm liên quan đến trách nhiệm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn được nêu tại kết luận của Thanh tra tỉnh gồm các cơ quan: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Lộc Phát, UBND xã Đam B’ri.

Các
Các "dự án bất động sản" tại TP.Bảo Lộc đều được mở đường bài bản. Ảnh: Cộng tác viên
Qua đó, TP.Bảo Lộc đã thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Bùi Thanh Chung - Trưởng phòng Quản lý đô thị, ông Nguyễn Văn Hán - nguyên Chủ tịch UBND xã ĐamB’ri nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã ĐamB’ri.
Ông Phùng Khắc Chương, công chức địa chính xã ĐamB’ri, bà Vũ Thị Thìn, công chức địa chính phường 1 (TP.Bảo Lộc) bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ông Đậu Ngọc Giang, công chức địa chính phường 2 (TP.Bảo Lộc) bị kỷ luật với hình thức hạ bậc lương.
Mặc dù đã có nhiều cán bộ bị xử lý, điều chuyển công tác, tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trên địa bàn TP.Bảo Lộc vẫn còn nhiều khu vực đang tiếp tục san gạt, cải tạo mặt bằng, làm đường giao thông...
Theo Đức Tuấn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null