Cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều hộ dân ở tổ 3 (phường Đống Đa, TP. Pleiku) rất bức xúc vì mùi hôi phát ra từ cơ sở chăn nuôi, chứa thức ăn gia súc do anh Nguyễn Công Tín (trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) làm chủ. Lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra và lập hồ sơ xử lý chủ cơ sở này.
Anh Lê Văn Hiển (trú tại nhà số 327A Lê Đại Hành, phường Đống Đa) cho hay: Vài năm trở lại đây, căn nhà kho ở địa chỉ 323 Lê Đại Hành được gia đình anh Tín sử dụng để nuôi heo và chứa thức ăn gia súc. Hàng ngày, từ buổi trưa đến chiều tối, mùi hôi nồng nặc từ khu vực chăn nuôi lan sang nhiều nhà dân ở xung quanh. “Gần đây, tôi thấy nhà kho thường xuyên đóng cửa, ít người ra vào nhưng lại bốc mùi giống như mùi xác động vật chết. Gia đình tôi có lên nhắc nhở, yêu cầu họ khắc phục nhưng vẫn không hạn chế được. Xung quanh đây nhà nào cũng phải đóng cửa kín mít không dám ra ngoài. Đặc biệt, trẻ con đi học về thì phải cho vào nhà ngay vì sợ ô nhiễm, bệnh tật. Cứ trưa nắng là mùi hôi càng bốc lên kinh khủng lắm, không tài nào chịu nổi”-anh Hiển bày tỏ. 
Gia đình chị Trần Thị Quệ (321 Lê Đại Hành) bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhà chị có cửa hàng bán đồ nội thất, mỗi khi khách vào mua hàng đều phải bịt mũi vì mùi hôi. Do nhường mặt bằng phía trước để kinh doanh nên nơi ở của gia đình chị Quệ giáp với khu vực chăn nuôi của gia đình anh Tín và càng bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn nữa, nước thải từ cơ sở chăn nuôi cũng đổ thẳng ra dòng suối phía sau nhà khiến tình trạng ô nhiễm lan rộng. Chị Quệ bức xúc: “Trước kia, họ còn vứt heo chết ra bờ suối. Chúng tôi phải nhắc nhở thì họ mới thu gom. Tôi có con nhỏ nên lo sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của cháu, ban ngày thì ở đây bán hàng, buổi tối phải bế con đi ở nơi khác. Khách đến mua hàng thắc mắc sao bốc mùi hôi thì chúng tôi chỉ biết cười trừ, việc kinh doanh cũng bị ảnh hưởng. Khi đến nhắc nhở thì họ lại mở cửa thu gom bao bì gì đó rồi đốt khiến khói khét lẹt bay khắp nơi”. 
Gia đình anh Nguyễn Công Tín (phường Yên Thế, TP. Pleiku) dọn dẹp vệ sinh cơ sở chăn nuôi, chứa thức ăn gia súc vào chiều 1-6. Ảnh: L.V.N
Gia đình anh Nguyễn Công Tín (phường Yên Thế, TP. Pleiku) dọn dẹp vệ sinh cơ sở chăn nuôi, chứa thức ăn gia súc vào chiều 1-6. Ảnh: L.V.N
Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, sáng 1-6, Công an TP. Pleiku đã phối hợp cùng Công an phường Đống Đa đến kiểm tra cơ sở trên về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, anh Tín không xuất trình được các hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động của cơ sở. Lực lượng Công an cũng phát hiện các bao bì chứa thức ăn gia súc không được bảo quản, che đậy. Đây là nguồn phát tán mùi hôi thối ra khu vực dân cư. Bên cạnh đó, cơ sở không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải. Anh Tín cho hay: Hiện khu vực này gia đình không sử dụng cho việc chăn nuôi mà chỉ để chứa thức ăn gia súc. Gia đình anh đang chăn nuôi tại xã Ia Dêr (huyện Ia Grai). 
Tại buổi kiểm tra, lực lượng Công an đã yêu cầu gia đình anh Tín khẩn trương thu dọn, xử lý vệ sinh môi trường trong cơ sở để đảm bảo tình trạng hôi thối không tái diễn. Theo ghi nhận của P.V vào chiều 1-6, gia đình anh Tín đã vận chuyển nhiều bao bì chứa thức ăn gia súc lên xe ô tô để mang đến trang trại chăn nuôi tại xã Ia Dêr.
Thiếu tá Lê Bá Thạch-Trưởng Công an phường Đống Đa cho biết: “Công an TP. Pleiku đang lập hồ sơ xử lý. Chủ cơ sở cũng đã tiến hành thu dọn trả lại môi trường trong sạch cho khu dân cư, đồng thời cam kết không tái diễn các hoạt động gây ô nhiễm”.
LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

null